Quận Hai Bà Trưng tổ chức 2 điểm chợ hoa Xuân Nhâm Dần 2022

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Năm nay, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức 2 điểm chợ hoa xuân tại khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn) và khu vực phố Trần Nhân Tông - đối diện hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du).

Thực hiện Kế hoạch của UBND quận Hai Bà Trưng về việc phục vụ Tết dương lịch, Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 ngành công thương trên địa bàn và Kế hoạch của UBND TP Hà Nội về tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP, từ ngày 8/1, quận Hai Bà Trưng bắt đầu trang trí chuẩn bị cho chợ hoa xuân chào đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Theo Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng, năm nay, UBND quận tổ chức 2 điểm chợ hoa Xuân tại khuôn viên Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn) và khu vực phố Trần Nhân Tông - đối diện hồ Thiền Quang (phường Nguyễn Du). 2 điểm chợ hoa Xuân được tổ chức từ ngày 15 đến 30/1/2022 (tức từ ngày 13 đến 29 tháng Chạp năm Tân Sửu) và mở cửa từ 7h - 22h hằng ngày để phục vụ Nhân dân tham quan, mua sắm.

Chợ hoa xuân Nhâm Dần quận Hai Bà Trưng năm 2022 hứa hẹn sẽ là không gian để mọi người dân trên địa bàn du  Xuân, cảm nhận không khí Tết gần gũi nhất  
Chợ hoa xuân Nhâm Dần quận Hai Bà Trưng năm 2022 hứa hẹn sẽ là không gian để mọi người dân trên địa bàn du  Xuân, cảm nhận không khí Tết gần gũi nhất  

Trong đó, chợ hoa Xuân tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô có quy mô 133 gian hàng; chợ hoa Xuân khu vực phố Trần Nhân Tông có quy mô 58 gian hàng. Đây là nơi trưng bày các loại hoa, cây cảnh được các chủ vườn trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp tới người dân; đồng thời là không gian để mọi người dân trên địa bàn du Xuân, cảm nhận không khí Ttết gần gũi nhất.

UBND quận đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các phòng, ban ngành, đơn vị liên quan và phường Nguyễn Du, Thanh Nhàn; yêu cầu chợ hoa Xuân được đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đặc biệt đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Công tác tuyên truyền đã được tăng cường để các nhà vườn tham gia bày bán sản phẩm và người dân đi mua sắm tuân thủ nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như đảm bảo vệ sinh xung quanh khu vực chợ.