Quận Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở tại Bệnh viện Phổi Hà Nội

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay (7/5), Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự có mặt của 82 đại biểu. Đây là 1 trong 3 đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ quận Hai Bà Trưng.

Trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 Hoàng Văn Huấn cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Bệnh viện đã hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo Bệnh viện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V đề ra. Trong đó, đã giữ vững và phát huy sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của các chi bộ và toàn Đảng bộ; Đảng bộ Bệnh viện được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị đối với mọi mặt hoạt động của Bệnh viện, được cán bộ quận chúng tin tưởng. Đảng bộ cũng thường xuyên thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng chi bộ, Đảng bộ và phát triển Đảng, coi trọng công tác lãnh đạo chính quyền, đoàn thể; thực hiện ngày càng tốt quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm bồi dưỡng đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện đã thể hiện vai trò gương mẫu trong các hoạt động; tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất, tâm huyết với công việc.

 Quang cảnh Đại hội

Đáng chú ý trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã kết nạp được 25 đảng viên (nghị quyết cả nhiệm kỳ đặt mục tiêu phấn đấu kết nạp hơn 10 đảng viên); có 4 đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng… Về chuyên môn, Đảng ủy Bệnh viện chú trọng lãnh đạo công tác khám chữa bệnh; tập trung chỉ đạo củng cố, xây dựng mới, duy trì kiểm tra thực hiện quy chế, quy định về chuyên môn theo phương châm công khai, dân chủ, giảm thủ tục phiền hà cho người đến khám và điều trị; tăng cường trách nhiệm cán bộ y tế và các khoa, phòng chuyên môn; phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận đón tiếp người bệnh, phân loại điều trị, giải quyết thủ tục thanh quyết toán ra viện… Chỉ tiêu tổng số lần khám tại Bệnh viện đã tăng từ 28.799 lần trong năm 2015 lên 41.500 lần trong năm 2019, điều trị nội trú tăng từ 5.611 lượt trong năm 2015 lên 7.250 lượt trong năm 2019, giường bệnh thực hiện tăng từ 277 giường năm 2015 lên 330 giường năm 2019…

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội đặt mục tiêu phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, xây dựng Bệnh viện phát triển toàn diện, trở thành đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo được về tài chính và bộ máy tổ chức.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Hữu Thường tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy.

 Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tặng hoa chúc mừng Bí thư Đảng ủy và Ban Chấp hhành Đảng bộ Bệnh viện Phổi Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần