Quận Hai Bà Trưng: Tọa đàm về giải pháp thực hiện tốt quy tắc ứng xử

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Trưởng phòng VH&TT quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, qua 5 năm thực hiện 2 bộ Quy tắc ứng xử do TP ban hành, tại quận đã đạt hiệu quả nhất định, song để thực hiện tốt đòi hỏi trách nhiệm của từng người dân, hộ dân, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn...

Hôm nay, 29/9, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng tổ chức Tọa đàm “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử do TP ban hành; cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm”.

Tham dự Chương trình có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội của quận và 18 phường trên địa bàn.

Quang cảnh Tọa đàm ''Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử do TP ban hành; cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm'' do quận Hai Bà Trưng tổ chức
Quang cảnh Tọa đàm ''Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện có hiệu quả hai bộ Quy tắc ứng xử do TP ban hành; cưới trang trọng, lành mạnh, tiết kiệm'' do quận Hai Bà Trưng tổ chức

Phát biểu tại đây, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh cho biết, những năm qua, quận luôn quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển sự nghiệp văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho phát triển KT-XH của địa phương. Trong đó, Quận ủy đã xây dựng Chương trình số 11-CTr/QU ngày 1/3/2021 về “Phát triển văn hóa-xã hội, đẩy mạnh xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2021-2025”.

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh phát biểu tại Tọa đàm
Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Ngọc Anh phát biểu tại Tọa đàm

“Đến nay, nội dung xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh bước đầu đã có những chuyển biến tích cực; nhiều phong trào thi đua được duy trì và đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả, tác động sâu rộng đến từng con người, gia đình, cơ quan, đơn vị. Nhờ đó, những giá trị, nét đẹp văn hóa, truyền thống trong gia đình, họ tộc và cộng đồng dân cư được kế thừa và phát huy. Cùng đó, qua 5 năm thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng cũng đã đạt hiệu quả nhất định, đặc biệt là trong cơ quan hành chính. Tuy nhiên, để thực hiện tốt hai bộ Quy tắc ứng xử này, đòi hỏi trách nhiệm của mỗi người dân, từng hộ gia đình và từng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn” - bà Nguyễn Thị Ngọc Anh nhấn mạnh.

Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng trình bày tham luận
Đại diện Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng trình bày tham luận

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe các tham luận từ đại diện Hội Cựu chiến binh quận Hai Bà Trưng, Hội LHPN phường Bạch Mai và Đoàn Thanh niên cơ quan UBND quận Hai Bà Trưng về các nội dung: Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND TP Hà Nội góp phần xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh; vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở trong thực hiện cuộc vận động “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát huy vai trò lực lượng đoàn viên, thanh niên trong thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội.

Hoạt cảnh về tình huống ứng xử nơi công cộng; cưới, tang văn minh... tại Tọa đàm
Hoạt cảnh về tình huống ứng xử nơi công cộng; cưới, tang văn minh... tại Tọa đàm

Đồng thời, các đại biểu cũng được xem các hoạt cảnh và tiến hành thảo luận về tình huống ứng xử nơi công cộng; cưới, tang văn minh...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần