Quận Hai Bà Trưng: Tôn vinh nhiều tập thể tiêu biểu, cá nhân nhà giáo xuất sắc

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 16/11, UBND quận Hai Bà Trưng đã kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2021) và gặp mặt các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, cán bộ quản lý ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận.

Tới dự có Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) Đỗ Đức Quế, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam; cùng các đồng chí lãnh đạo, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, cán bộ, giáo viên có nhiều đóng góp cho ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng.
 Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) Đỗ Đức Quế trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tập thể trường Tiểu học Lê Văn Tám 
Tại đây, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng Cấn Văn Đa cho hay, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành, toàn thể cán bộ, giáo viên trong quận luôn cố gắng thi đua và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Năm học 2020-2021, ngành đã vinh dự được Sở GD&ĐT Hà Nội đánh giá hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua, trong đó: 2 tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, 1 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 1 tập thể được nhận Cờ Thi đua Chính phủ, 3 tập thể được nhận Cờ thi đua xuất sắc TP, 10 tập thể được tặng Bằng khen của UBND TP, 6 tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ GD&ĐT… Đặc biệt, 2 nhà trường Tiểu học Lê Ngọc Hân và THCS Lê Ngọc Hân kỷ niệm 100 năm thành lập, đều đạt được thành tích xuất sắc năm học vừa qua.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho tập thể trường Tiểu học Tây Sơn và 2 cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT quận, trường THCS Vân Hồ  

Năm học 2021-2022 với mục tiêu vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục, ngành đã xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch năm học linh hoạt, chủ động ứng phó các tình huống diễn biến khó lường của dịch bệnh; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 2, lớp 6 và chuẩn bị các điều kiện triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 với lớp 3 và lớp 7; thực hiện Chủ đề năm học “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn - thân thiện". Các trường học tiếp tục được đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại; ngành tiếp tục được quan tâm đầu tư quy hoạch mạng lưới trường lớp giai đoạn 2020-2030.
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng trao ''Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua'' cấp TP cho các tập thể 

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Thị Thu Hiền ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các thầy giáo, cô giáo, học sinh trong quận đã đạt được trong những năm học vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh: Năm học 2021-2022 diễn ra trong hoàn cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, ngành GD&ĐT quận đã luôn bám sát chỉ đạo của các cấp ngành, triển khai thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy trong điều kiện học sinh chưa được đến trường, sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, phòng chống dịch để đón các em trở lại trường học bất cứ lúc nào. Đó là sự cố gắng, đồng lòng của tập thể ngành GD&ĐT quận, quyết tâm chiến thắng đại dịch và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học đề ra.
 Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho các tập thể

Từ đó, Phó Chủ tịch UBND quận đề nghị trong năm học này, ngành cần tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đổi mới phương thức giáo dục toàn diện theo hướng chủ động, ứng dụng KHCN, CNTT vào dạy và học, tập trung rèn luyện, tăng số lượng, chất lượng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tăng cường kỷ cương, nền nếp; thường xuyên thanh tra, kiểm tra để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục, gắn với phát huy dân chủ, thực hiện tốt lời Bác dạy “Dù có khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”; nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến trước tình hình dịch bệnh còn phức tạp… “Tôi đề nghị ngành nói chung và mỗi nhà trường, thầy cô giáo nói riêng nỗ lực nữa để duy trì tốt hoạt động dạy và học, đảm bảo trường học an toàn, học sinh an toàn, giữ vững và phấn đấu đạt nhiều thành tích cao hơn trong năm học 2021-2022”- bà Nguyễn Thị Thu Hiền nói.
Tại buổi lễ, nhằm tri ân, tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành GD&ĐT quận trong năm 2021, tại đây, ban tổ chức đã vinh danh những tập thể và cá nhân đã được đón nhận các danh hiệu cao quý tại Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam do UBND TP Hà Nội tổ chức.
 Đại diện Bộ GD&ĐT và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng tặng hoa tri ân các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú 

Đặc biệt tại đây, đại diện Bộ GD&ĐT và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao tặng các phần thưởng cao quý cho nhiều tập thể, cá nhân thuộc ngành GD&ĐT quận: Tập thể trường Tiểu học Lê Văn Tám nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong công tác GD&ĐT góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; tập thể trường Tiểu học Tây Sơn và 2 cá nhân thuộc Phòng GD&ĐT quận, trường THCS Vân Hồ nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” năm học 2020-2021”. Đồng thời, có 4 tập thể nhận “Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cấp TP, 6 tập thể nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 10 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, 8 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua và Bằng khen của UBND TP.
Cũng nhân dịp này, hàng trăm giáo viên có thành tích xuất sắc và học sinh đạt giải cấp Quốc gia, cấp TP trong năm học 2019-2020, 2020-2021 đã được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần