Quận Hai Bà Trưng trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (16/5), Đảng bộ quận Hai Bà Trưng long trọng tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2017 cho 413 đồng chí.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tới dự và thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.
Theo Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 32 đồng chí được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt 19/5 này. Trong đó, một số đồng chí được trao tại nhà và 6 đồng chí được Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trực tiếp trao Huy hiệu tại buổi lễ hôm nay, gồm: Trần Xuân Vũ (sinh năm 1929) - đảng viên Chi bộ 1, phường Lê Đại Hành; Nguyễn Thị Tửu (sinh năm 1927) - đảng viên Chi bộ 3, phường Bách Khoa; Trần Đăng Huân (sinh năm 1933) - đảng viên Chi bộ 14, phường Bách Khoa; Nguyễn Tặng (sinh năm 1930) - đảng viên Chi bộ 4, phường Minh Khai; Cao Văn Chấn (sinh năm 1929) - đảng viên Chi bộ 8, phường Phạm Đình Hổ; Đỗ Văn Nghĩa (sinh năm 1928) - đảng viên Chi bộ 7, phường Bùi Thị Xuân.

Cùng tại buổi lễ, Đảng bộ quận tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 375 đảng viên khác, gồm: 2 đồng chí 65 năm tuổi đảng, 15 đồng chí 60 năm tuổi đảng, 50 đồng chia 55 năm tuổi đảng, 128 đồng chí 50 năm tuổi đảng, 46 đồng chí 45 năm tuổi đảng, 29 đồng chí 40 năm tuổi đảng và 105 đồng chí 30 năm tuổi đảng.

Đồng thời tại đây, Đảng bộ quận đã tiến hành truy tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí thuộc Đảng bộ phường Bạch Đằng và truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí thuộc các Đảng bộ phường Bạch Đằng, Quỳnh Lôi, Minh Khai, Vĩnh Tuy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Đinh Thị Lan Duyên thay mặt lãnh đạo quận khẳng định: Là những quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng từ những năm gian khổ của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống Mỹ cứu nước, đến thời kỳ thống nhất xây dựng đất nước và những năm đầu đổi mới, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay đã không ngại khó khăn, sẵn sàng hy sinh, phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận luôn trân trọng và biết ơn, khắc ghi sự đóng góp của các thế hệ cha anh cũng như 413 đồng chí đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu hôm nay trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, trong đó có sự nghiệp xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

“Để thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước, chúng tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục tiếp tục đóng góp tích cực, cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân quận thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện tốt chủ đề “Năm kỷ cương hành chính, tổ chức thành công đại hội các chi bộ tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xứng đáng với vai trò, vị thế của Quận anh hùng”, bà Đinh Thị Lan Duyên nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần