Quận Hai Bà Trưng: Trong buổi sáng đã có phường đạt 85% tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đến hơn 11h gần kết thúc buổi sáng, toàn quận Hai Bà Trưng với 117 khu vực bỏ phiếu chia làm 18 phường đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu 73%, với tổng số trên 150.000 cử tri đã đi bầu cử (trên tổng số hơn 204.000 cử tri toàn quận). Trong đó, phường Quỳnh Mai đạt tỷ lệ cao nhất, với 85%.

Tại quận Hai Bà Trưng, ngay từ 6h30' sáng, tất cả thành viên ban chỉ đạo Ủy ban bầu cử quận đã có mặt tham dự khai mạc bầu cử tại 117 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn quân, khai mạc đảm bảo nhanh gọn trong đúng 15 phút để phòng chống dịch, sau đó đồng loạt thực hiện bỏ phiếu. Các phường, các tổ bầu cử thực hiện nghiêm quy định về bầu cử và tuyệt đối về phòng chống dịch, đã có thông báo để Nhân dân bố trí đi bỏ phiếu theo khung giờ, đảm bảo giãn cách. Nhân dân hồ hởi phấn khởi thực hiện quyền công dân của mình.
 Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và các cử tri chào cờ tại Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Nguyễn Du
Đến hơn 11h gần kết thúc buổi sáng, toàn quận với 117 khu vực bỏ phiếu chia làm 18 phường đã đạt tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 73%, với tổng số trên 150.000 cử tri đã đi bầu cử (trên tổng số hơn 204.000 cử tri toàn quận). Trong đó, phường Quỳnh Mai đạt tỷ lệ cao nhất, với 85%.
 Cử tri tại Khu vực bỏ biếu số 10 phường Vĩnh Tuy (T8, T9, T11 Khu đô thị Times City) được đo thân nhiệt, sát khauẩn tay đảm bảm phòng chống dịch trước khi vào bỏ phiếu
Ghi nhận trong buổi sáng, đông đảo cử tri phường Nguyễn Du đã đi bỏ phiếu. Tất cả đều chấp hành rất nghiêm túc việc tham gia bầu cử, gắn liền với thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, trong tâm thế rất vui vẻ phấn khởi. Tại các khu vực bỏ phiếu đều được trang bị cơ sở vật chất đầy đủ phục vụ cử tri đi thực hiện quyền công dân của mình với đất nước, gắn liền với các biện pháp phòng chống dịch, như bố trí nước sát khuẩn tay, máy đo thân nhiệt trước khi vào, có đánh dấu các điểm đứng cho cử tri trước khi ghi phiếu hoặc vào bỏ phiếu đảm bảo cách nhau tối thiểu 2m…
 Cử tri vào bỏ biếu đảm bảo giãn cách tại các khu vực bỏ phiếu phường Vĩnh Tuy
Ông Trịnh Hải Đăng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Tuy cho hay: Triển khai công tác bầu cử, phường có 14 khu vực bỏ phiếu, trên cơ sở đó đã triển khai đảm bảo mọi công tác từ trang trí tuyên truyền cơ sở vật chất phục vụ bầu cử theo đúng quy định, phương án đã đề ra. Các tổ bầu cử được tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ tốt nhất. Nhất là thực hiện đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Ban chỉ đạo bầu cử phường đã xây dựng từng phương án, kịch bản cho các tình huống phát sinh tại các KVBP; kể cả không có tình huống gì thì phường cũng tuyên truyền vận động để các cử tri đến bỏ phiếu theo các giờ khác nhau, đảm bảo giãn cách. Đồng thời, huy động các tổ Covid-19 cộng đồng, thành viên các chi hội phụ nữ, chi đoàn thanh niên hỗ trợ từ việc đo thân nhiệt, nhắc nhở cử tri đeo khẩu trang, xịt sát khuẩn tay, giãn cách khi vào bỏ phiếu… phục vụ cử tri vào bỏ phiếu an toàn. Tất cả bàn phát phiếu cử tri, bàn ghi phiếu bầu cử… đều bố trí các vách ngăn, tại các cabin còn có các tấm mica trải trên mặt bàn để phục vụ khử khuẩn thuận tiện. Khu vực thường xuyên xịt khử khuẩn. Khu vực bầu cử có đánh dấu mũi tên, điểm cử tri đứng… trong quá trình bầu cử.
 Lực lượng đoàn viên thanh niên và thành viên các tổ Covid-19 cộng đồng được huy động để thực hiện đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn tay cho cử tri ngay từ cửa vào khu vực bỏ phiếu
“Các khu vực bỏ phiếu đều được xây dựng các phương án về phòng cháy chữa cháy, phòng chống Covid-19 và cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng triển khai ứng phó kịp thời với mọi tình huống phát sinh. UBND phường và tổ bầu cử cũng đã xây dựng đầy đủ các phương án về hậu cần, có luân phiên nhau trực tại các vị trí để có thời gian nghỉ ngơi, vì xác định từ sáng đến hết đêm mới hoàn thành nhiệm vụ nên cần giữ gìn sức khỏe, nhất là khi phường là địa bàn đông dân nhất quận Hai Bà Trưng với tổng số 33.579 cử tri” - ông Trịnh Hải Đăng thông tin.

Đại diện Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy và Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương kiểm tra, nhắc nhở tại Khu vực bỏ phiếu số 7 phường Vĩnh Tuy (chung cư Green Pearl)
Ông Hoàng Văn Diểm - Trưởng Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố 17, Tổ trưởng tổ bầu cử số 10 cho hay: Khu vực bỏ phiếu số 10 phường Vĩnh Tuy gồm 3 tòa T8, T9, T11 khu đô thị Times City, là khu vực bỏ phiếu đông nhất phường Vĩnh Tuy (địa bàn dân cư sơ 17 phường Vĩnh Tuy), với gần 2.900 cử tri. Tổ bầu cử đã tuyên truyền đến người dân từ mấy ngày trước về việc đi bỏ phiếu theo các khung giờ, ưu tiên các cụ cao niên 3 tòa bỏ phiếu trước, tiếp đó đến cử tri tòa T11 là xa nhất, tiếp theo T8 và T9 từ 12 giờ trở đi, sẽ đi bỏ phiếu, để đảm bảo giãn cách mà vẫn đạt tỷ lệ đến 10h đã có hơn 40% cử tri đi bỏ phiếu.

 Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Thường vụ Thành ủy cùng Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Ngọc Phương kiểm tra thực tế Khu vực bỏ phiếu số 1 phường Thanh Nhàn
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đánh giá: Tình hình bầu cử tại quận sáng nay cho thấy đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai; các tổ bầu cử thực hiện hướng dẫn cử tri rất chu đáo, tận tình, nhất là thực hiện nghiêm công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn nhất cho cử tri. Cử tri trong quận đi bỏ phiếu rất phấn khởi, thực hiện tốt quyền công dân.
 Cử tri trể bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thanh Nhàn
"Đến thời điểm hết buổi trưa tại quận không có vấn đề phức tạp xảy ra. Ban Chỉ đạo bầu cử quận đã yêu cầu mọi thành viên BCĐ và Ủy ban Bầu cử quận chia ra đi bám sát trực tiếp tại cơ sở; bất cứ khu vực bỏ phiếu nào cũng phải có thành viên Ban chỉ đạo bầu cử của các phường để giải quyết ngay sự việc phát sinh nếu có. Ngay từ trước thời điểm bầu cử, Ban chỉ đạo, Ủy ban bầu cử quận phê duyệt phương án bầu cử của từng khu vực bỏ phiếu, cùng Ban chỉ đạo 18 phường hoàn thiện toàn bộ phương án, bố trí khoa học nhất và đảm bảo đặt công tác phòng chống dịch lên hàng đầu" - ông Trần Quyết Thắng khẳng định.
 Tại các khu vực bỏ phiếu tại quận Hai Bà Trưng, các cử tri đều được bố trí ghế ngồi giãn cách, phục vụ nước uống đầy đủ
Cử tri Nguyễn Thị Minh 145 A ngõ 281 phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn chia sẻ: Tôi thấy việc tổ chức tại các khu vực bỏ phiếu được thực hiện rất tốt, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, an toàn cho cử tri đi bỏ phiếu. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần