Quận Hai Bà Trưng: Tưng bừng nhiều hoạt động kỷ niệm 61 năm ngày thành lập

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định, trải qua 61 năm biến động cùng lịch sử với nhiều thăng trầm, quận Hai Bà Trưng không ngừng phát huy tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dân tộc, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm”, không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu to lớn

Trong không khí tưng bừng chào mừng thành công Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31 và kỷ niệm 61 năm thành lập quận Hai Bà Trưng anh hùng, tối nay, 27/5, tại khu vực Cổng chính Công viên Thống Nhất, UBND quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức “Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận Hai Bà Trưng (31/5/1961-31/5/2022)”.

Tới dự có Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Cùng dự có các đồng chí trong Thường trực Quận ủy - HĐND -  UBND - UB MTTQ quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, 18 phường và đông đảo Nhân dân trên địa bàn quận.

Tại đây, thay mặt lãnh đạo quận trình bày diễn văn kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định: Ngày 31/5/1961, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Quyết định chính thức thành lập khu phố Hai Bà Trưng; ngày 9/6/1961, Thành ủy Hà Nội cũng ban hành Nghị quyết thành lập Đảng bộ khu phố Hai Bà Trưng. Trải qua 61 năm biến động cùng lịch sử với nhiều thăng trầm, địa giới hành chính không ít lần điều chỉnh, đến nay trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của Thủ đô, quận Hai Bà Trưng không ngừng phát huy tinh thần “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, dân tộc, kỷ cương, dám nghĩ, dám làm”, không ngừng lớn mạnh, đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, AN-QP, giữ vững sự đoàn kết, chung sức chung lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, cơ cấu kinh tế trên địa bàn đã chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa với tỷ trọng giá trị thương mại - dịch vụ - công nghiệp năm sau cao hơn năm trước, bình quân tăng 18,9%/năm, cao hơn kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển mạnh mẽ đã tạo tiền đề thúc đẩy phát triển các hoạt động văn hóa - xã hội theo hướng chất lượng, hiệu quả, nhất là trong sự nghiệp giáo dục đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Từ năm 2018 đến nay, quận luôn đứng đầu về số thu ngân sách trong 30 quận, huyện, thị xã toàn Thành phố.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của phường Bách Khoa
Tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của phường Bách Khoa

Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba…

Tại Chương trình, nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc với sự tham gia biểu diễn của các ca sỹ, nghệ sỹ chuyên nghiệp cùng các cán bộ, công chức, viên chức, thiếu nhi, học sinh… đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn quận, đã thu hút đông đảo người dân đến thưởng thức.

Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân với màn biểu diễn múa đặc sắc tại Chương trình kỷ niệm
Các em học sinh Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân với màn biểu diễn múa đặc sắc tại Chương trình kỷ niệm

Trong dịp kỷ niệm 61 năm Ngày thành lập quận này, trên toàn địa bàn quận Hai Bà Trưng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực. Nổi bật là tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân ý nghĩa chính trị của việc chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận, ôn lại lịch sử đấu tranh anh dũng và xây dựng XHCN của Nhân dân quận Hai Bà Trưng anh hùng, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo sức mạnh nội lực để Đảng bộ tiếp tục tiến bước trên đường xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững. Quận cũng đã phát động đợt thi đua cao điểm từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 6/2022, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện và nhân rộng điển hình, các nhân tố mới, các công trình, phần việc kỷ niệm 61 năm thành lập quận; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, TDTT được thực hiện dưới nhiều hình thức phong phú, trang trọng, có nội dung thiết thực, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân tham gia, đảm bảo an toàn, tiết kiệm cũng nhữ các điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Để tổ chức các hoạt động ý nghĩa này, Phòng Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là cơ quan thường trực, tham mưu UBND quận xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch chào mừng kỷ niệm 61 năm thành lập quận cũng như hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 18 phường tổ chức thực hiện.