Quận Hai Bà Trưng: Tuyên dương 877 học sinh tiêu biểu trong học tập, rèn luyện

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Nhằm biểu dương kịp thời nỗ lực, thành tích xuất sắc của học sinh các nhà trường thuộc quận Hai Bà Trưng năm học 2022-2023, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao khen thưởng 86 em có thành tích cao, đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Sáng nay, 25/5, UBND quận Hai Bà Trưng tổ chức “Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi tiêu biểu quận Hai Bà Trưng năm học 2022-2023”.

Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, năm học qua, ngành giáo dục và đào tạo quận tiếp tục có nhiều bước tiến. Nổi bật là quy mô và chất lượng giáo dục được nâng cao; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm bồi dưỡng; cơ sở vật chất, trang thiết bị trong trường học được tăng cường, nhiều trường được công nhận đạt chuẩn Quốc gia…

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho các học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho các học sinh tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền đã biểu dương 877 em học sinh của các trường trên địa bàn quận, trong năm học 2022-2023 đã đạt được những thành tích cao trong học tập và rèn luyện các môn văn hóa, văn nghệ, TDTT. Đồng thời, tuyên dương tập thể thầy giáo, cô giáo đã không quản khó khăn, chèo đò cùng năm tháng, dạy dỗ các học sinh trở thành người có tài, có ích.

“Tất cả thành tích đó là những đóa hoa đẹp nhất kính dâng lên Đảng, lên Bác Hồ kính yêu nhân 133 năm ngày sinh của Người và góp phần rất quan trọng cho thành tích chung của ngành giáo dục đào tạo quận Hai Bà Trưng”- bà Nguyễn Thị Thu Hiền nói.

Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khen thưởng 10 em đạt giải thi học sinh giỏi cấp Quốc gia
Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng và Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khen thưởng 10 em đạt giải thi học sinh giỏi cấp Quốc gia

Phó Chủ tịch UBND quận cũng đề nghị, ngành giáo dục và đào tạo quận Hai Bà Trưng cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thi đua dạy tốt học tốt không chỉ trong năm học này mà trong cả những năm học tiếp theo.

Trong đó, tập trung đẩy mạnh và duy trì thực hiện có chiều sâu các phong trào thi đua, cuộc vận động; khuyến khích, nêu gương kịp thời những tập thể, cá nhân cán bộ, giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, tạo động lực trong mọi hoạt động giáo dục.

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền chúc mừng những học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố
Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Vũ Văn Hoạt và Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thu Hiền chúc mừng những học sinh đoạt giải Nhất trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố

Bên cạnh đó, tìm ra các giải pháp tối ưu nhằm khuyến khích học sinh chủ động, sáng tạo hơn nữa trong học tập, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và thân thiện trong các trường học với cộng đồng xã hội. Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học; tiếp tục coi trọng việc hình thành và phát triển đội ngũ đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ đào tạo và chuẩn nghề nghiệp. Phấn đấu có nhiều nhà giáo, cán bộ quản lý mẫu mực, chuyên môn giỏi, phong cách đẹp, tâm huyết và trách nhiệm với nghề, để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của quận thực sự là sự nghiệp “trồng người”.

Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng biểu dương các em học sinh đoạt giải Nhì cấp Thành phố
Lãnh đạo Văn phòng Quận ủy và lãnh đạo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng biểu dương các em học sinh đoạt giải Nhì cấp Thành phố

Tại chương trình, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng Thành phố và lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trao khen thưởng, chúc mừng nhiều em học sinh có thành tích cao, đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp trong năm học 2022-2023

Trong đó, trao Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho 12 học sinh có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023; khen thưởng 10 học đoạt giải cấp Quốc gia, 6 học sinh đoạt giải Nhất và 22 học sinh đoạt giải Nhì cấp Thành phố. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần