Quận Hai Bà Trưng: Ứng cử viên đại biểu HĐND quận cam kết luôn nỗ lực hết mình phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của quận

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu góp ý của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng định, dù được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND quận khóa XX hay không, các ứng cử viên vẫn sẽ luôn nỗ lực hết mình phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của quận Hai Bà Trưng. L

Hôm nay (14/5), Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu (ĐB) HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử - ĐVBC số 5 gồm các phường Bạch Đằng, Thanh Lương).
Tại đây, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thông tin về tiểu sử tóm tắt của 8 ứng cử viên: Dương Thị Thúy Hà, công chức UBND phường Thanh Lương; Đặng Thị Hồng Hạnh, Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng; Lê Bích Hằng, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng; Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện VSDT T.Ư; Trần Quyết Thắng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân-Đảng quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Văn Thuận, Quận ủy viên, Phó Viện trưởng Viện KSND quận Hai Bà Trưng; Quách Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng; Nguyễn Tôn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Quận Đoàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội quận Hai Bà Trưng.
Quang cảnh "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026" tại Đơn vị bầu cử số 5 
Tiếp đó, các ứng cử viên lần lượt trình bày Chương trình hành động và quyết tâm thực hiện nếu được tín nhiệm bầu là ĐB HĐND quận khóa XX. Trên từng cương vị công tác, họ đều khẳng định sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân thông qua tiếp xúc cử tri, khảo sát, làm việc tại cơ sở; lắng nghe ý kiến để phản ánh trung thực, kịp thời với HĐND quận những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. Từ đó, tham gia triển khai thực hiện tốt nhất những yêu cầu chính đáng, thiết thực mà cử tri và Nhân dân quận mong đợi trên các lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, góp phần phát triển quận ngày càng văn minh, giàu đẹp.
Trong đó, ứng cử viên Trần Quyết Thắng khẳng định, với nhiều kinh nghiệm trong các công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021, với trách nhiệm là Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nếu được bầu là ĐB HĐND quận khóa XX, bản thân sẽ cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. Đặc biệt, sẽ tập trung khai thác tối đa lợi thế của quận gắn với phát huy tốt nội lực, phát huy hiệu quả các thành phần kinh tế tạo thành sức mạnh tổng hợp thúc đẩy kinh tế trên địa bàn quận tăng trưởng bền vững, hài hòa với phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội; đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ, cấp GCN quyền SDĐ và quyền sở hữu nhà; rà soát quỹ đất trên địa bàn để xây thêm trường học, trụ sở phường, nhà sinh hoạt cộng đồng tại các địa bàn dân cư…
 Cử tri phường Bạch Đằng nêu ý kiến với các ứng cử viên
Bà Lê Thị Bích Hằng thì chia sẻ, với kinh nghiệm hơn 20 năm làm việc tại quận trong đó hơn 9 năm tại phường Bạch Đằng, bà sẽ phát huy khả năng và sở trường trong công tác để tìm hiểu lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của cử tri chuyển tải tới các cấp chính quyền nhằm quan tâm hơn tới một số lĩnh vực còn nhiều khó khăn trên địa bàn phường Bạch Đằng nói riêng và quận nói chung: Trật tự VMĐT, cải tạo bờ vở sông Hồng, cấp phép cải tạo khu vực ngoài đê, quản lý chung cư mới, giải quyết việc làm, chế độ cho công chức…
Trong khi, ứng cử viên Dương Thị Hồng cho hay, sẽ kiến nghị xây dựng triển khai các giải pháp y tế phù hợp điều kiện của quận, từng bước nâng cao chất lượng y tế, đóng góp tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quận. Bà Dương Thị Thúy Hà lại bày tỏ, nếu được bầu làm ĐB HĐND quận sẽ đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc hiện nay tại quận về quản lý đô thị tại các khu dân cư như thoát nước, lấn chiếm vỉa hè lòng đường… Bà Đặng Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh, các lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự VMĐT, quản lý nhà chung cư mới hiện nay nếu không có sự chung tay đồng thuận của Nhân dân thì sẽ tiếp tục là rào cản cho sự phát triển của quận.
Là Phó Viện trưởng Viện KSND quận, ứng cử viên Nguyễn Văn Thuận khẳng định, nếu được bầu là ĐB HĐND quận khóa XX, sẽ cùng tập thể lãnh đạo Viện phối hợp các cơ quan nội chính quận đấu tranh kiên quyết không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, góp phần giữ vững ANCT-TTATHX trên địa bàn quận nói riêng và TP nói chung. Bà Quách Ngọc Thủy chia sẻ, trước thực tế còn một số khó khăn trong phát triển đô thị của quận nói chung và phường Bạch Đằng nói riêng, nếu được bầu là ĐB HĐND quận, bà sẽ thực hiện tốt chức năng giám sát nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, cấp GCN quyền sở hữu nhà và quyền SDĐ, quản lý TTXD, GPMB, đầu tư hạ tầng đô thị đặc biệt là hệ thống thoát nước và chiếu sáng… Ứng cử viên Nguyễn Tôn Trọng nhấn mạnh, sẽ tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ đoàn, cán bộ đội; tham mưu cấp ủy chính quyền quận quan tâm cơ chế chính sách phát triển thanh thiếu nhi…
Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu góp ý của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng khẳng định, dù được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND quận khóa XX hay không thì vẫn luôn nỗ lực hết mình phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của quận
Lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri ĐVBC số 5 cho rằng mỗi người đều có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực vì sự phát triển chung của quận, đều đủ tiêu chuẩn của người ĐB Nhân dân. Cử tri tin tưởng nếu trúng cử ĐB HĐND quận, họ sẽ thực hiện đúng chương trình hành động của mình. Đáng chú ý, nhiều cử tri đánh giá ứng cử viên Trần Quyết Thắng là một cán bộ trẻ, qua nhiều cương vị và có kinh nghiệm công tác trên nhiều lĩnh vực, nhiệm kỳ qua là ĐB HĐND quận tại ĐVBC 2 phường luôn quan tâm sâu sát cơ sở, năng động, sáng tạo, lắng nghe ý kiến cử tri, giúp 2 phường giải quyết được nhiều việc khó. Nhất là nhìn lại những thành tích Đảng bộ, chính quyền quận đã đạt được, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thuộc top quận dẫn đầu TP, chính là nhờ công lao của tập thể cán bộ và Nhân dân quận nhưng trong đó có đóng góp rất lớn của ông Trần Quyết Thắng.
Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu góp ý của cử tri, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trần Quyết Thắng khẳng định: “Dù được tín nhiệm bầu là ĐB HĐND quận khóa XX hay không, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực hết mình phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của quận. Nếu trúng cử, chúng tôi sẽ mang hết tâm huyết, sức lực của mình để góp phần phát triển quận ngày càng giàu đẹp, nâng cao đời sống người dân”.
*Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐB HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các ĐVBC số 2 (các phường Đồng Nhân, Đống Mác, Thanh Nhàn);  số 3 (Bạch Mai, Bách Khoa, Cầu Dền); số 7 (Vĩnh Tuy).
 Quang cảnh "Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026" tại Đơn vị bầu cử số 3
Trong đó, ĐVBC số 2 có 8 ứng cử viên: Ngô Thị Ngọc Bích, Trưởng Ban đại diện người cao tuổi quận; Lương Thị Hà, Tu sĩ, Ủy viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Viên Minh và chùa Thọ Lão; Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND quận khóa XIX; Vũ Thanh Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Nhàn; Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dệt may, Bệnh viện Dệt May; Trương Hiệp Sơn, nhân viên, Chi nhánh Công ty TNHH MTQ Thoát nước Hà Nội, Xí nghiệp thoát nước số 3; ông Nguyễn Lưu Vân, công chức Tư pháp-Hộ tịch phường Đống Mác.
ĐVBC số 3 có 8 ứng cử viên: Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Ban Chấp hành, chuyên viên LĐLĐ quận; Đinh Mạnh Cường, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự phường Bạch Mai; Nguyễn Xuân Diệp, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bách Khoa; Vũ Văn Hoạt, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Đức Mạnh, Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy BCH Quân sự quận; Phan Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Trần Ngọc Thanh, Viên chức Trung tâm VHTT&TT quận.
ĐVBC số 7 có 8 ứng cử viên: Trịnh Hùng Cường, Chuyên viên Phòng QLĐT quận; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Xưởng sản xuất vaccine viêm gan A, Công ty TNHHMTV Vắc xin và sinh phẩm số 1; Lê Hải Đăng, Chuyên viên Phòng TC-KH quận; Vũ Thị Hậu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông; Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Phạm Xuân Thủy, Quận ủy viên, Phó Chánh án TAND quận; Lưu Xuân Trịch, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy; Bùi Thanh Tùng, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XIX.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần