Quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín chung tay thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong giáo dục
Kinhtedothi-Thực hiện phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” giai đoạn 2022-2025 do Sở GD&ĐT Hà Nội phát động, ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín đang tích cực triển khai nhiều hoạt động phối hợp chuyên môn, thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong dạy và học.
Một trong những hoạt động tiêu biểu là trường Tiểu học Bà Triệu (quận Hai Bà Trưng) và trường Tiểu học Thắng Lợi (huyện Thường Tín) vừa phối hợp xây dựng, tổ chức thành công chuyên đề dạy học cấp huyện với bài học STEM lớp 4: “Làm đèn lồng sáng tạo”.
Được tổ chức trường Tiểu học Thắng Lợi, với sự tham gia giảng dạy của cô giáo Nguyễn Minh Huyền và tập thể lớp 4D, trong tiết học, học sinh được trải nghiệm toàn bộ quy trình STEM, từ thiết kế, tính toán, lựa chọn vật liệu, lắp ráp sản phẩm cho tới đến thuyết trình ý tưởng. Qua đó, các em đã tạo nên những chiếc đèn lồng thủ công vừa đẹp mắt, vừa mang đậm ý nghĩa kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Bà Tạ Phương Lan - chuyên viên Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng chia sẻ, tiết học đó không chỉ giúp học sinh phát huy tư duy logic, sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm mà còn tạo nên không khí học tập sôi nổi, thực sự truyền cảm hứng cho cả người dạy lẫn người học.
Chuyên đề “Làm đèn lồng sáng tạo” chính là một điểm sáng - vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, vừa góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các nhà trường trong và ngoài Thành phố. Đây là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc đưa giáo dục STEM vào nhà trường tiểu học - một xu hướng hiện đại đang được ngành giáo dục Thủ đô tích cực triển khai.

Ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín vừa phối hợp tổ chức thành công chuyên đề dạy học cấp huyện với bài học STEM “Làm đèn lồng sáng tạo” (ảnh: Phương Lan)
Đánh giá cao hiệu quả chuyên đề mang lại, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Thường Tín Nguyễn Như Ý cho rằng, hoạt động này không chỉ là dịp để học sinh được tiếp cận với phương pháp học tập mới mà còn thể hiện sự gắn bó, đồng hành giữa giáo dục nội thành và giáo dục ngoại thành.
“Sự kết nối giữa quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín trong phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” đã và đang tạo nên những giá trị tích cực, thiết thực. Đây chính là con đường giúp rút ngắn khoảng cách về chất lượng giáo dục, đồng thời mở rộng không gian sáng tạo và hội nhập cho học sinh ở mọi vùng miền”- ông Nguyễn Như Ý khẳng định.
Theo Phòng GD&ĐT quận Hai Bà Trưng, không chỉ là một tiết học STEM, chuyên đề còn thể hiện là cầu nối để các thầy cô giáo chia sẻ kinh nghiệm, đổi mới tư duy dạy học, nâng cao năng lực chuyên môn và lan tỏa tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong toàn ngành GD&ĐT Thủ đô.
Phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng sẻ chia trách nhiệm” đang khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hướng đến sự phát triển bền vững và đồng đều giữa các địa phương.
Trong thời gian tới, các đơn vị trường học thuộc quận Hai Bà Trưng và huyện Thường Tín sẽ tiếp tục triển khai nhiều chuyên đề sáng tạo theo hướng gắn học với thực tiễn - lấy học sinh làm trung tâm - tăng cường kết nối liên trường, góp phần đưa ngành giáo dục Thủ đô ngày càng vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển toàn diện.
Quận Hai Bà Trưng phục vụ tốt nhất tổ chức "Cầu truyền hình" kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước
Kinhtedothi-“Đến thời điểm chiều tối nay tất cả công việc chuẩn bị của quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ được phân công đối với sự kiện trọng đại - Chương trình cầu truyền hình "Vang mãi khúc khải hoàn" đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Các lực lượng cũng sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh”- Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng khẳng định.

Quận Hai Bà Trưng tổ chức dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn
Kinhtedothi-Lãnh đạo quận Hai Bà Trưng khẳng định, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận nguyện luôn tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của hai vị lãnh tụ kính yêu; nỗ lực xây dựng Thủ đô Hà Nội nói chung, quận Hai Bà Trưng nói riêng ngày càng phồn thịnh, văn minh, hạnh phúc.

Đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp: phương án giảm 20% biên chế không gồm viên chức giáo dục, y tế
Kinhtedothi-Theo Bộ Nội vụ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế.