Quận Hai Bà Trưng: Xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 35 người

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sáng nay (2/6), Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng đã tổ chức họp thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 và góp ý hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 trên địa bàn quận.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận (áo xanh) cùng đoàn kiểm tra của Quận ủy kiểm tra thực tế Khu vực bỏ phiếu số 2, phường Quỳnh Mai trước thời điểm tổ chức ngày bầu cử 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quận đánh giá, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng là cuộc bầu cử có quy mô lớn, diễn ra trong thời điểm dịch Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất lớn. Dù vậy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử quận và sự vào cuộc tích cực, chủ động của Ủy ban Bầu cử quận cho tới 18 phường trên địa bàn, cuộc bầu cử đã được tổ chức thành công tốt đẹp, đảm bảo đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm, gắn với thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, đã thực sự là ngày hội của toàn dân.
Trước và trong ngày bầu cử 23/5, trên địa bàn quận nhất là ở 117 điểm bỏ phiếu đều được trang trí đẹp theo đúng hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử TP. Đúng 6h45’, toàn bộ 117 điểm bỏ phiếu đồng loạt tiến hành tổ chức khai mạc. Cử tri đến dự khai mạc đông, đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 và sau khai mạc đi bầu cử nhanh, trật tự. Kết thúc việc bỏ phiếu, toàn quận có 203.802/204.455 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,69%. Có 76/117 tổ bầu cử có số cử tri đi bầu đạt 100%, 3/18 phường có số cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100% (Phố Huế, Đống Mác, Cầu Dền). Về kết quả bầu, toàn quận đã bầu đủ 3 đại biểu Quốc hội, 3 đại biểu HĐND TP, 35 đại biểu HĐND quận. Trong đó, việc bầu đủ, bầu đúng cơ cấu, thành phần, số lượng 35 đại biểu HĐND quận là một thành công nổi bật của cuộc bầu cử trên địa bàn quận.
Cử tri trẻ bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 4 phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng 
Tại hội nghị, với 100% đại biểu biểu quyết tán thành, Ủy ban Bầu cử quận Hai Bà Trưng đã thông qua Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, xác nhận 35 ông, bà có tên sau đã trúng cử đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có đủ tư cách để thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định pháp luật:
  1. 1. Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh năm 1977, Quận ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận    Hai Bà Trưng

    2. Trần Anh, sinh năm 1973, Quận ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Trương Định

    3. Vũ Thị Ban, sinh năm 1973, Bí thư Đảng ủy phường Minh Khai

    4. Hoàng Minh Bần, sinh năm 1958, Đại tá Quân đội nghỉ hưu, Ủy viên Ban Chấp hành Hội CCB quận, Chủ tịch Hội CCB phường Trương Định

    5. Ngô Thị Ngọc Bích, sinh năm 1961, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi quận Hai Bà Trưng

    6. Đinh Mạnh Cường, sinh năm 1982, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Bạch Mai

    7. Nguyễn Xuân Diệp, sinh năm 1983, Quận Ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bách Khoa

    8. Lương Thị Hà (Ni sư Thích Đàm Hiếu), sinh năm 1962, Tu sĩ, Ủy viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, trụ trì chùa Viên Minh và chùa Thọ Lão

    9. Lê Bích Hằng, sinh năm 1974, Quận ủy viên, Trưởng Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng

    10. Vũ Thị Hậu, sinh năm 1976, Bí thư Chi bộ , Hiệu trưởng trường THPT Trần Nhân Tông

    11. Trần Thị Hồng Hiền, sinh năm 1975, Quận ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy Hai Bà Trưng

    12. Nguyễn Thị Thu Hiền, sinh năm 1975,  Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

    13. Trần Lưu Hoa, sinh năm 1971, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng

    14. Vũ Văn Hoạt, sinh năm 1969, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

    15. Trương Văn Hồng, sinh năm 1977, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng công an quận             Hai Bà Trưng

    16. Nguyễn Thị Phương Hồng, sinh năm 1978, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

    17. Dương Thị Hồng, sinh năm 1972, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

    18. Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1972, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

    19. Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1972, Quận ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Quản lý dự án đầu tư  xây dựng,, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

    20. Tạ Thị Thanh Huyền, sinh năm 1974, Quận ủy viên. Chủ tịch Hội - Bí thư chi bộ cơ quan Hội LHPN quận Hai Bà Trưng

    21. Nguyễn Minh Hương, sinh năm 1974, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phạm Đình Hổ

    22. Vũ Thanh Loan, sinh năm 1976, Bí thư Đảng ủy phường Thanh Nhàn

    23. Nguyễn Đức Mạnh, sinh năm 1978, Chính trị viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận Hai Bà Trưng

    24. Phùng Bích Nga, sinh năm 1974, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy    Hai Bà Trưng

    25. Phan Văn Phúc, sinh năm 1975, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận        Hai Bà Trưng

    26. Nguyễn Ngọc Phương, sinh năm 1972, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng

    27. Nguyễn Tạ Tấn, sinh năm 1976, Bí thư Đảng ủy phường Quỳnh Lôi

    28. Trần Quyết Thắng, sinh năm 1971, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy cơ quan Dân - Đảng quận Hai Bà Trưng

    29. Đặng Trường Thọ, sinh năm 1971, Bí thư Đảng ủy phường Lê Đại Hành

    30. Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1976, Quận ủy viên, Phó Viện Trưởng - Phó Bí thư Chi bộ Viện KSND quận Hai Bà Trưng

    31. Phạm Xuân Thủy, sinh năm 1969, Thẩm phán Trung cấp, Phó Chánh Án, Quận ủy viên, Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tòa án Nhân dân quận, Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng

    32. Quách Ngọc Thủy, sinh năm 1977, Bí thư Đảng ủy phường Bạch Đằng

    33. Lưu Xuân Trịch, sinh năm 1978, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Tuy

    34. Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1973, Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng

    35. Bùi Thanh Tùng, sinh năm 1973, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX

     

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần