Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quan hệ Nga - Mỹ căng thẳng vì USAID

KTĐT - Giữa lúc bất đồng giữa Nga và Mỹ về khủng hoảng tại Syria, vấn đề hạt nhân Iran và hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia của Mỹ… đang là vật cản cho tiến trình "tái khởi động" quan hệ.
 Việc Cơ quan Viện trợ phát triển Mỹ (USAID) tại Nga buộc phải đóng cửa từ ngày 1/10 đã làm bầu không khí ngoại giao hai nước trở nên căng thẳng. Mặc dù vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ phía các chính trị gia Mỹ nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng, quyết định trên của Moscow không phải là không có cơ sở.
 
Sự hoạt động năng nổ quá mức của USAID tại các khu vực của Nga, trong đó có vùng Cápcadơ đã gây ra mối lo ngại sâu sắc và chính quyền của Tổng thống V.Putin. Vì thế, ngay khi vừa lên nắm quyền hồi tháng 5, ông Putin đã cảnh báo tình trạng các tổ chức phi Chính phủ chi hàng tỷ USD để xúi giục và phát động cái gọi là cách mạng mới tại Nga dưới cái tên mỹ miều như "mùa xuân Slav", "cuộc nổi dậy của giới trẻ" hay "cách mạng Tuyết"... Tháng 7/2012, nước này đã thông qua đạo luật áp dụng quy chế đại diện của nước ngoài đối với các tổ chức phi thương mại ở Nga hoạt động trong lĩnh vực chính trị và nhận tiền tài trợ từ nước ngoài.
 
 
Việc USAID tại Nga buộc phải đóng cửa từ ngày 1/10 đã làm  bầu không khí ngoại giao hai nước trở nên căng thẳng.
 
 
Theo đó, buộc các tổ chức này phải thực hiện "nghĩa vụ chính trị" là đăng ký với Bộ Tư pháp và phải nộp báo cáo hàng quý về hoạt động cho các cơ quan chức năng Nga. Động thái trên của Nga được cho là khá quyết liệt nhưng các nhà quan sát cho rằng với mục tiêu làm nhiễu loạn sự ổn định của xứ sở Bạch Dương, các thế lực bên ngoài chắc chắn sẽ chưa từ bỏ ý đồ can thiệp vào đây. Vì thế, cuộc chiến của Nga nhằm chống lại những "chiêu bài" liên quan tới dân chủ, nhân quyền sẽ chưa thể kết thúc trong một sớm một chiều.
 

 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ