Quan hệ ngoại thương Việt Nam – Mỹ: bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp
Kinhtedothi - Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, trong quý I/2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 31,4 tỷ USD, tăng 22%; nhập khẩu đạt 4,1 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước.
Kết quả này thể hiện cơ cấu ngoại thương giữa hai nước Việt Nam – Mỹ mang tính bổ trợ cho nhau, không cạnh tranh trực tiếp.
Trong bối cảnh thương mại hai nước Việt Nam – Mỹ đã và đang gặp phải những thách thức liên quan đến vấn đề thuế quan, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng cho rằng, trong thách thức vẫn còn cơ hội.
Theo đó, hiện nay nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ như Walmart, Target (nhập khẩu hàng Việt Nam chiếm 30%), Costco, HomeDepot... vẫn thể hiện sự ủng hộ và tin tưởng phía Việt Nam sẽ đạt được thoả thuận với Mỹ, thông qua gỡ bỏ mức thuế đối ứng.

Mỹ có nhu cầu với nhiều mặt hàng của Việt Nam.
Hiện tại quyết định áp mức thuế đối ứng 46% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam vẫn đang trong thời gian tạm hoãn 90 ngày để hai bên đàm phán, nhưng nguy cơ bị áp thuế cao sau thời điểm này vẫn còn. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp bách về sự chủ động ứng phó của DN, bởi những tác động tiêu cực có thể xảy ra trong thời gian ngắn nếu không có sự chuẩn bị từ sớm.
Trong thời gian tới, để thúc đẩy hợp tác giao thương cũng như tăng cường cơ hội hợp tác giữa hai nước, Thương vụ Việt Nam tại Mỹ kiến nghị, cần tăng cường hợp tác chiến lược với Mỹ nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững trong quan hệ song phương giữa hai nước, từ công nghiệp đến thương mại, đầu tư, năng lượng, trí tuệ nhân tạo...
Các DN Việt Nam cần đa dạng hoá thị trường xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới. Cùng với đó, kích thích nhu cầu nội địa thông qua các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng trong nước. Bản thân DN cần nâng cao khả năng cạnh tranh trong nước, củng cố xuất khẩu thông qua đầu tư vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh tổng thể của các ngành công nghiệp hỗ trợ, nền tảng, nâng cấp công nghệ, đổi mới, đơn giản hoá các quy định kinh doanh, cải thiện cơ sở hạ tầng để giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm.
Liên quan đến tình hình đàm phán thuế quan giữa 2 nước, Tham tán thương mại, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Mỹ Đỗ Ngọc Hưng xác nhận, đoàn đàm phán cấp kỹ thuật của Việt Nam đã sang Mỹ để chuẩn bị cho cuộc đàm phán và cơ quan thương vụ đang tích cực phối hợp cùng đoàn nhằm thực hiện, sắp xếp các cuộc đàm phán đầu tiên về thuế đối ứng. Đánh giá về triển vọng, ông Hưng cho biết đã có những động thái cho thấy phía bạn thiện chí và nghiêm túc.

Vĩnh Phúc: trao đổi cùng doanh nghiệp về chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ
Kinhtedothi - Chiều 15/4, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với các doanh nghiệp về chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ.

Duy trì sức hút FDI trước “cú sốc” thuế đối ứng từ Mỹ?
Kinhtedothi - “Cơn lốc” thuế quan từ Mỹ đang thổi mạnh vào dòng chảy thương mại toàn cầu. Đây là lúc Việt Nam cần chứng minh khả năng giữ chân và thu hút FDI bằng những lợi thế dài hạn và quyết tâm cải thiện các điều kiện thị trường, quản lý chi phí, cũng như hiệu suất thủ tục hành chính.

Hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó hiệu quả trước thuế đối ứng của Mỹ
Kinhtedothi - Những khó khăn từ việc Mỹ áp thuế đối ứng là cơ hội để Việt Nam nhìn lại chiến lược phát triển, nâng cao năng lực nội tại, chủ động thích ứng và định vị lại vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.