Quan hệ thương mại với châu Âu tăng trưởng khả quan

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo thông tin mới nhất từ Bộ Công Thương, kim ngạch xuất nhập khẩu với châu Âu của Việt Nam 9 tháng năm 2013 đã đạt khoảng 28,5 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, riêng xuất khẩu sang châu Âu đạt khoảng 20 tỷ USD, tăng 26%; nhập khẩu từ thị trường này đạt 8,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ.

 

Trong thị trường châu Âu, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với riêng khối các nước Liên minh châu Âu (EU) từ đầu năm đến nay đạt khoảng 25,5 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2012. Riêng xuất khẩu sang EU đạt khoảng 18 tỷ USD, tăng 27%; nhập khẩu từ EU đạt 7,5 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãnh đạo Bộ Công Thương dự báo, mục tiêu kế hoạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam - châu Âu năm 2013 sẽ khả quan, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 40 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2012.

Riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu cả năm 2013 sẽ đạt 28,6 tỷ USD, tăng 26% so với thực hiện năm ngoái, trong đó xuất khẩu sang khối EU ước đạt 25,8 tỷ USD, tăng 10%. Nhập khẩu năm 2013 từ thị trường châu Âu ước đạt 11,5 tỷ USD, tăng khoảng 9%, trong đó, nhập khẩu từ EU sẽ đạt 9,7 tỷ USD, tăng 10%.

Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tại khu vực châu Âu năm 2013 được dự báo gồm: Đức (dự kiến đạt kim ngạch 4,6 tỷ USD), Anh (3,3 tỷ USD), Hà Lan (2,7 tỷ USD), Pháp (2,0 tỷ USD) và LB Nga (1,8 tỷ USD).