Quan hệ Việt - Lào là tài sản vô giá

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 2/12, Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào và 95 năm ngày sinh Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản đã được tổ chức tại Hà Nội.

Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ Mít tinh
Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tham dự Lễ Mít tinh
Dự Lễ Mít tinh có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đinh Thế Huynh; đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, cùng đại diện các bộ ngành T.Ư và TP Hà Nội. Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn cùng phu nhân tới tham dự.

Phát biểu tại Lễ mít tinh, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gửi lời chúc mừng tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em nhân dịp 40 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ Mít tinh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Lễ mít tinh
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ôn lại tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào từ những ngày đầu trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. "Ngay từ những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ trước, phong trào cách mạng của hai nước Việt - Lào đã gắn bó chặt chẽ dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Đông Dương. Mối quan hệ Việt Lào đã tạo nên sức mạnh kỳ diệu, giúp nhân dân hai nước vượt mọi khó khăn, thử thách ngọt bùi, cay đắng, chiến thắng mọi kẻ thù, đưa hai dân tộc đến bến vinh quang", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Trong những năm qua, tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc, quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện trên mọi lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả. Ông Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá của hai Đảng, hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện.
Chương trình văn nghệ tại Lễ Mít tinh
Chương trình văn nghệ tại Lễ mít tinh
Đại sứ Lào tại Việt Nam Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân các bộ tộc Lào. Qua 40 năm xây dựng và phát triển, nước Lào đã đạt được những thành tựu khá toàn diện, tế duy trì tăng trưởng 7-8%/năm; thu nhập bình quân đạt 1.800 USD/người/năm. Đại sứ Thoong-xạ-vẳn Phôm-vi-hẳn khẳng định, những thành tựu của nước Lào đạt được trong thời gian qua, không thể tách rời sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu chí tình và kịp thời của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.