Quận Hoàn Kiếm: 87% gia đình đạt danh hiệu văn hóa

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3, UBND quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2016.

Thời gian qua, với phương châm hướng về cơ sở và địa bàn khu dân cư, thông qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có 29.662 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 87%; 566 tổ dân phố văn hóa, đạt tỷ lệ 86,9% và 123 cơ quan, đơn vị, DN đạt chuẩn văn hóa, đạt 78%. Đáng chú ý, toàn quận đã sửa chữa 23 nhà chính sách, với số tiền hỗ trợ 352 triệu đồng (đạt 230% kế hoạch thành phố giao), vận động xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 1,6 tỷ đồng, đạt 320% kế hoạch; sửa chữa 8 nhà hộ nghèo đạt 160% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 8.088 lượt người đạt 101% kế hoạch; cho vay từ nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm 720 hộ với số tiền 22 tỷ đồng, thu hút, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động tại chỗ; trao học bổng cho 1.791 lượt trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 608,8 triệu đồng; vận động quỹ Bảo trợ trẻ em cấp quận được 233 triệu đồng, đạt 116% kế hoạch.

Trong thời gian tới, quận Hoàn Kiếm phấn đấu thực hiện đạt 85% gia đình đạt gia đình văn hóa; 80% tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Ghi nhận thành tích của các đơn vị và cá nhân, tại hội nghị, UBND quận đã khen thưởng 50 tập thể, 58 gia đình và 74 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần