Quận Hoàn Kiếm: Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2021

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/10, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức Chung khảo Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 - tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Khai mạc Hội thi, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi Đinh Hồng Phong nhấn mạnh, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, quyết định đường lối phát triển của đất nước, của địa phương trong những năm tới, với khát vọng vươn lên, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
 Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn chúc mừng thí sinh đạt giải Nhất
Để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thời gian qua, bằng nhiều hình thức khác nhau, công tác tuyên truyền, quán triệt đã được các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Hoàn Kiếm quan tâm tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng, mở rộng, là lực lượng quan trọng trong công tác tuyên truyền, góp phần cung cấp, định hướng thông tin kịp thời, thuyết phục, nâng cao nhận thức, củng cố lập trường, quan điểm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các kế hoạch của địa phương, đơn vị vào cuộc sống.
 Thí sinh thuyết trình trực tiếp tại Hội thi 

Việc tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 được triển khai từ cấp cơ sở đến Trung ương là dịp để đánh giá thực chất kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tại đơn vị, qua đó, giúp cấp ủy các cấp nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo chuyển biến về chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 Bí thư Quận ủy – Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Vinh Hồng- Đảng Bộ phường Cửa Nam
Hội thi cũng cũng là cơ hội để các báo cáo viên, tuyên truyền viên học tập, nghiên cứu, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền miệng, lựa chọn báo cáo viên, tuyên truyền viên xuất sắc nhất tham dự Hội thi cấp Thành phố.
 Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên và PGS, TS Phạm Minh Anh– Hiệu trưởng trường ĐTCB Lê Hồng Phong trao giải Nhì cho các thí sinh
 Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong và ông Nguyễn Mạnh Cường – Trưởng phòng Tuyên truyền – Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giải Ba cho các thí sinh
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Trương Thị Thanh Nhàn trao giải Khuyến khích cho các thí sinh
Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Trưởng ban tổ chức hội thi Đinh Hồng Phong, thực hiện Kế hoạch số 08 của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các phường, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang quận tổ chức sơ khảo Hội thi đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Mỗi thí sinh tham dự 2 phần thi (soạn đề cương và ghi hình bài thuyết trình) gửi về Ban tổ chức Hội thi tham dự vòng Sơ khảo cấp Quận.
Các thí sinh đã lựa chọn đề tài đúng theo nội dung thể lệ Hội thi, tập trung vào các nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ 17 Thành phố Hà Nội, Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường.
Ban Giám khảo Sơ khảo Hội thi đã đánh giá, lựa chọn 11 thí sinh có điểm số cao nhất để tiếp tục tham gia Chung khảo Hội thi.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của Quận, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc với 6 đề tài tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 để thuyết trình trực tiếp tại Chung khảo Hội thi.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 5 giải khyến khích cho các thí sinh.