Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Cổ Vũ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/7/2022 (ngày 29/6 năm Nhâm Dần) cán bộ và nhân dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm tổ chức dâng hương hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Cổ Vũ sau khi tu bổ, chỉnh trang và đưa vào hoạt động sử dụng.

Đình Cổ Vũ, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm
Đình Cổ Vũ, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm
Múa Lân chào mừng Lễ dâng hương
Múa Lân chào mừng Lễ dâng hương
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong và các đại biểu tại buổi Lễ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong và các đại biểu tại buổi Lễ
Đình Cổ Vũ là công trình văn hóa gắn với địa danh trước đây là phường Cổ Vũ, huyện Thọ Xương, tỉnh Hà Nội, sau đổi tên thành phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, được xây dựng lâu đời để phụng thờ các thần là Bạch Mã đại vương, Linh Lang đại vương, đức thánh mẫu Bảo Ninh và người được bầu làm hậu thần của di tích.
Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Cổ Vũ - Ảnh 1
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đại biểu dâng hương
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đại biểu dâng hương
Các đại biểu dâng hương
Các đại biểu dâng hương

Đây là công trình văn hóa có niên đại xây dựng từ thời Lê, đã được UBND thành phố Hà Nội xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố theo quyết định số 4285/QĐ-UBND ngày 04/08/2016.

Năm 2019, được sự quan tâm của UBND quận Hoàn Kiếm, Đình Cổ Vũ đã được quận phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo. Đến nay, việc tu bổ, tôn tạo đã hoàn thành.

Các đại biểu dự Lễ
Các đại biểu dự Lễ
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn phát biểu

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch.

Xác định vị trí quan trọng của đình Cổ Vũ gắn với quần thể các di tích trong khu phố cổ Hà Nội và khu vực phụ cận hồ Hoàn Kiếm, Quận ủy-HĐND-UBND quận đã tập trung nguồn lực đầu tư tu bổ công trình.

Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Cổ Vũ - Ảnh 2
Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương hoàn thành dự án tu bổ, tôn tạo Đình Cổ Vũ - Ảnh 3
Người dân dâng hương
Người dân dâng hương

Được sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của Ban quản lý Di tích Danh thắng Hà Nội, sự hỗ trợ của các Sở, ngành Thành phố, của các nhà khoa học và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân phường Hàng Gai; sau hơn 1 năm triển khai, đến nay, việc tu bổ đình Cổ Vũ đã hoàn thành. Đây là hoạt động rất có ý nghĩa nhằm phát huy những giá trị văn hóa lịch sử, lưu giữ di sản cho thế hệ mai sau và đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, trở thành điểm tham quan, giới thiệu với du khách khi đến thăm Thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn đề nghị chính quyền và nhân dân phường Hàng Gai, Tiểu Ban quản lý di tích đình Cổ Vũ thực hiện tốt công tác quản lý và phát huy giá trị di tích, đưa di tích đình Cổ Vũ trở thành không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng và là sợi dây gắn kết cộng đồng, thể hiện nét đẹp trong văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ dâng hương
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau Lễ dâng hương

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh bày tỏ sẽ tổ chức tốt việc tuyên truyền trong nhân dân để giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích theo phân cấp quản lý và Luật Di sản văn hoá, để nơi đây thực sự là một di tích tiêu biểu trên địa bàn phường, niềm tự hào của địa phương, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ mai sau về các giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh phát biểu
Chủ tịch UBND phường Hàng Gai Nguyễn Mạnh Linh phát biểu

Đình Cổ Vũ - tọa lạc tại số 85 Hàng Gai, phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đình Cổ Vũ đã được tu bổ, tôn tạo các hạng mục như: Nghi môn, Đình chính, sân vườn, tường rào, lối đi, cải tạo hệ thống cấp thoát nước, xử lý chống thấm, lắp đặt hệ thống chiếu sáng kiến trúc, hệ thống phòng cháy chữa cháy…

Việc thực hiện các hạng mục và toàn bộ công trình đã đảm bảo theo yêu cầu về mặt kỹ thuật, mỹ thuật và đảm bảo thực hiện theo đúng thiết kế đã được phê duyệt.

Ngày 27/7, UBND phường Hàng Gai dâng hương, khánh thành Đình Cổ Vũ sau thời gian đóng cửa tu bổ, tôn tạo, mở cửa đình đón nhân dân cũng như khách du lịch đến thăm quan, tìm hiểu góp phần phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp mà cha ông để lại, đồng thời xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc tại địa phương.