Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ

Công Thọ - Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), sáng ngày 14/7, Quận uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi và Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn –Hà Nội.

Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ - Ảnh 1
Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi
Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm do Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi

Tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi có có Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn viên thanh niên...

Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ - Ảnh 2
Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm do  Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn - Hà Nội
Đoàn đại biểu quận Hoàn Kiếm do  Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn - Hà Nội

Tham dự lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn - Hà Nội có Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung cùng đại diện phòng, ban, ngành, đoàn viên thanh niên...

Đặc biệt, tham gia lễ viếng tại hai nghĩa trang còn có thân nhân các gia đình liệt sỹ quận Hoàn Kiếm an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi và Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn –Hà Nội.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thắp hương  tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thắp hương  tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ

Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi - nơi an nghỉ của gần 1.300 liệt sỹ, và Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn – nơi an nghỉ của hơn 2.000 liệt sỹ, các các đại biểu đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ độc lập, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dâng  hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dâng  hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Ngọc Hồi
Quận Hoàn Kiếm: Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ - Ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung  thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn thắp hương   tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn thắp hương   tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹQuận Hoàn Kiếm: Dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sỹ - Ảnh 4
Chủ nhiệm UB Kiểm tra Quận ủy và Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hoàn Kiếm Phạm Thị Thu Thủy dâng hương
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dâng hương
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dâng hương

Xúc động trước trước mộ người thân, ông Nguyễn Tiến Trọng chia sẻ, những năm 80 của thế kỷ trước, ông và liệt sỹ Nguyễn Huy Quang (1858 - 1985) đều lên đường tòng quân, bảo vệ tổ quốc. Ông công tác trong ngành công an, còn liệt sĩ Nguyễn Huy Quang chiến đấu tại mặt trận phía Bắc.

Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ
Đoàn viên thanh niên quận Hoàn Kiếm dâng hương tưởng nhớ anh hùng liệt sỹ

"Đó là trận đấu gần cuối của chiến dịch, khi đó em tôi chuẩn bị nhận quân hàm đại úy", ông Nguyễn Tiến Trọng xúc động nhớ lại.

Nhà có 2 anh em trai, những ngày tháng 7 hàng năm ông lại về trước phần mộ thắp cho em nén hương tưởng nhớ.

Ông Nguyễn Tiến Trọng (quận Hoàn Kiếm) xúc động trước nơi an nghỉ của em trai
Ông Nguyễn Tiến Trọng (quận Hoàn Kiếm) xúc động trước nơi an nghỉ của em trai

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Nhổn, ông Vũ Đức Ngọc Luyện (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) xúc động khi các lãnh đạo quận Hoàn Kiếm dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ của hai liệt sỹ là ông nội và cha của mình.

Ông cho biết, hàng năm gia đình ông đều đến thắp hương tưởng nhớ cha ông, năm nay xúc động hơn khi lãnh đạo quận Hoàn Kiếm tổ chức cho các gia đình đến thắp hương và tự tay dọn dẹp, vệ sinh trên các phần mộ liệt sỹ. Cùng với đó, quận Hoàn Kiếm cũng có những chính sách quan tâm, chăm lo chu đáo gia đình chính sách, người có công...

Ông Vũ Đức Ngọc Luyện (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) xúc động khi các lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đến Nghĩa trang Nhổn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ của hai liệt sỹ là ông nội và cha đẻ của mình
Ông Vũ Đức Ngọc Luyện (phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm) xúc động khi các lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đến Nghĩa trang Nhổn dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ tại phần mộ của hai liệt sỹ là ông nội và cha đẻ của mình
Bà Ngô Thị Phương (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) xúc động tưởng nhớ đến người anh ruột hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ đúng năm 1975 khi cận kề hòa bình
Bà Ngô Thị Phương (phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm) xúc động tưởng nhớ đến người anh ruột hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ đúng năm 1975 khi cận kề hòa bình

Đây là hoạt động truyền thốngcó ý nghĩa sâu sắc trong kế hoạch chung của quận Hoàn Kiếm nhằm thiết thực kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), thể hiện đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, tưởng nhớ, tri ân công ơn to lớn của các anh hùng liệt sỹ, những người đã cống hiến cả cuộc đời, anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.