Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập PCCC & CNCH tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô

Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 27/5, Công an quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) phối hợp Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô (quận Hoàn Kiếm) tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy (PCCC) cứu nạn, cứu hộ năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân phát biểu tại buổi lễ diễn tập.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân phát biểu tại buổi lễ diễn tập.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân cho biết, Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô là nơi được sử dụng để tổ chức nhiều Hội nghị, sự kiện văn hoá quan trọng của Thủ đô cũng như đất nước, do vậy công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy cho Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô có ý nghĩa rất quan trọng.

Quận Hoàn Kiếm có diện tích 5,29km2, gồm 18 phường. Địa bàn quận là trung tâm chính trị, văn hoá, kinh tế…

Để chủ động và ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ có thể xảy ra trên địa bàn Quận. UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận xây dựng Kế hoạch và thực hiện buổi diễn tập PCCC & CNCH tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô. Việc tổ chức diễn tập phương án PCCC & CNCH là việc làm cần thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn PCCC & CNCH, giúp cho lực lượng PCCC & CNCH nhanh chóng, xử lý kịp thời các tình huống cháy nổ xảy ra.

Diễn tập cháy tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô.
Diễn tập cháy tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt - Xô.

Giả định tình huống xảy ra cháy bên trong Cung Văn hoá Hữu nghị Việt – Xô, nguyên nhân do chập cháy thiết bị điện của hệ thống âm thanh.

Thời điểm phát hiện đám cháy, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy xách tay và triển khai họng nước chữa cháy, đồng thời hướng dẫn người dân ra bên ngoài theo các cửa thoát nạn.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Công an quận Hoàn Kiếm điều động cán bộ, chiến sĩ cùng 1 xe chỉ huy chữa cháy, 2 xe chữa cháy và 1 xe chữa cháy cần vươn của Phòng PC07 (Công an TP) đến hiện trường, triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ, dập tắt đám cháy trong thời gian ngắn và nhanh nhất. Quá trình xử lý các tình huống khi có cháy xảy ra tại buổi diễn tập được các lực lượng phối hợp kịp thời, hiệu quả, an toàn, đảm bảo yêu cầu đề ra.

Nhờ công tác phối hợp nhuần nhuyễn, kịp thời, chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy đã được dập tắt. Buổi diễn tập diễn ra an toàn về người và phương tiện, đảm bảo đúng tình huống đề ra trong phương án và quy định về chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tá Lê Ngọc Thanh – Phó trưởng phòng PC07, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: “Với sự chuẩn bị khẩn trương, công phu và nghiêm túc; tinh thần trách nhiệm, tính kỷ luật cao, các lực lượng đã quyết tâm khắc phục khó khăn, tích cực tập luyện, hợp luyện, đồng thời đảm bảo an toàn về lực lượng, phương tiện để chuẩn bị cho buổi diễn tập thành công. Là đơn vị nghiệp vụ tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các lực lượng tham gia diễn tập và chỉ huy buổi diễn tập. Buổi diễn tập hôm nay hiệu quả, giải quyết những yêu cầu cấp bách mà công tác PCCC & CNCH đặt ra, tăng cường sự phối hợp tác chiến lực lượng của quận và lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng PCCC & CNCH trong việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra, thời điểm phát hiện đám cháy, các lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy bằng bình chữa cháy theo phương châm “bốn tại chỗ” và máy bơm chữa cháy tại Trung tâm, đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát PCCC”.

Một số hình ảnh tại buổi diễn tập PCCC & CNCH sáng ngày 27/5:

Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng sử dựng bình chữa cháy xách tay và triển khai họng nước chữa cháy.
Lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng sử dựng bình chữa cháy xách tay và triển khai họng nước chữa cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH cùng y tế cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH cùng y tế cứu người bị nạn ra khỏi đám cháy.
Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập PCCC & CNCH tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô - Ảnh 1
Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập PCCC & CNCH tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô - Ảnh 2
Lực lượng dân quân vận chuyển hàng hoá và tài sản ra khỏi đám cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH dùng xe thang cứu người dân bị mắc kẹt tại đám cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH dùng xe thang cứu người dân bị mắc kẹt tại đám cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH triển khai dập tắt đám cháy.
Lực lượng PCCC & CNCH triển khai dập tắt đám cháy.
Quận Hoàn Kiếm: Diễn tập PCCC & CNCH tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt-Xô - Ảnh 3
Xe chữa cháy chuyên dụng được điều động để dập tắt đám cháy.
Xe chữa cháy chuyên dụng được điều động để dập tắt đám cháy.