Quận Hoàn Kiếm: Đón học sinh trở lại trường học an toàn

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/4, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 tại quận Hoàn Kiếm được trở lại trường học tập trực tiếp trong không khí phấn khởi, vui vẻ sau gần thời gian dài học trực tuyến.

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường, trong những ngày qua, UBND quận Hoàn Kiếm giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng ban liên quan chuẩn bị tốt yêu cầu an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo các tiêu chí tại Hướng dẫn liên ngành của Sở Y tế – Sở GD&ĐT ngày 28/02/2022.

Các lực lượng công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... phường Hàng Trống tham gia hỗ trợ, bảo đảm an toàn, trật tự tại Trường Tiểu học Tràng An
Các lực lượng công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... phường Hàng Trống tham gia hỗ trợ, bảo đảm an toàn, trật tự tại Trường Tiểu học Tràng An

Các trường chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch diễn tập xử lý khi có tình huống cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhiễm Covid-19, tổ chức tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn trước và sau buổi học.

UBN quận Hoàn Kiếm cũng giao các phường phối hợp, huy động các lực lượng công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... tham gia hỗ trợ, bảo đảm an toàn, trật tự cho trẻ đến trường. Ngoài ra, để tránh ùn ắc, tập trung đông người, UBND quận yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chia giờ vào lớp, ra về giữa các trường...

Phía trước cổng trường được lực lượng chức năng tổ chức gọn gàng, trật tự
Phía trước cổng trường được lực lượng chức năng tổ chức gọn gàng, trật tự

Theo Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm Vương Hương Giang, sáng 6/4, Cấp THCS có 5/7 trường tổ chức cho học sinh khối 6 đến trường, còn 2/7 trường tổ chức cho K6 học chiều. Tổng số lớp 6 học sáng là 30 lớp, tỷ lệ học sinh khối 6 có mặt là 96,6% (1209/1251), tỷ lệ vắng là 3,4% (42/1251). Ở cấp tiểu học, số học sinh đi học là 9.464 tỷ lệ 85.4%

Lực lượng thanh niên hỗ trợ phụ huynh đưa đón trẻ đến trường
Lực lượng thanh niên hỗ trợ phụ huynh đưa đón trẻ đến trường

Nhìn chung, các trường chuẩn bị đón học sinh chu đáo, đảm bảo an toàn, trật tự trước cổng trường trong giờ đón học sinh. Giáo viên và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp trong không khí phấn khởi, vui vẻ.

Không khí phấn khởi, vui vẻ  trong ngày trẻ trở lại trường học
Không khí phấn khởi, vui vẻ  trong ngày trẻ trở lại trường học

Các trường đã tổ chức phân luồng, trang bị máy đo thân nhiệt và máy sát khuẩn tự động, giáo viên hướng dẫn cho học sinh đảm bảo giãn cách. 

Phân công cán bộ, giáo viên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch; phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các giáo viên, học sinh từng lớp, nhân viên vệ sinh, khử khuẩn môi trường... Phối hợp với giáo viên để theo dõi sức khỏe học sinh, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần