Quận Hoàn Kiếm đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/1, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; tổng kết phong trào thi đua năm 2021 và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu quận Hoàn Kiếm đến các phòng, ban của quận và các phường.

Dự tại điểm cầu quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và một số quận, huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường Vụ Quận uỷ, trưởng các phòng, ngành và các tập thể cá nhân được khen thưởng.

Các đại biểu dự  buổi lễ
Các đại biểu dự  buổi lễ
Các đại biểu dự  buổi lễ
Các đại biểu dự  buổi lễ

Khai thác hiệu quả giá trị di sản đô thị
Trình bày diễn văn tại lễ đón nhận danh hiệu cao quý Đảng, Nhà nước trao tặng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long nhấn mạnh, quận Hoàn Kiếm vinh dự, tự hào được lịch sử dành cho vị trí trung tâm của kinh thành Thăng Long xưa và là một trong những quận nội đô của Thủ đô Hà Nội ngày nay, được hình thành từ phần thị của kinh thành Thăng Long xưa.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  trình bày diễn văn 
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  trình bày diễn văn 

Hoàn Kiếm đã mang trong mình bản sắc văn hóa tiêu biểu của Hà Nội - nơi hội tụ hồn thiêng sông núi, tụ nghĩa nhân tài và tỏa sáng về văn hóa truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Phát huy truyền thống cách mạng, cán bộ và nhân dân trong quận luôn đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, xây dựng quận ngày càng phát triển xứng đáng với vị thế quận trung tâm của Thủ đô. Tốc độ tăng trưởng dịch vụ thương mại, du lịch ổn định, bình quân hàng năm đạt 18,12% trong giai đoạn 2016-2019.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại, du lịch chiếm 98,04% trong cơ cấu kinh tế quận. Quận đã chủ động khai thác hiệu quả giá trị di sản đô thị, không gian kiến trúc, giá trị lịch sử khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Gươm, mở rộng các không gian phố đi bộ phục vụ cộng đồng và phát triển du lịch. Các sản phẩm du lịch của quận từng bước được hoàn chỉnh, độc đáo, hấp dẫn để du lịch quận Hoàn Kiếm để du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quận Hoàn Kiếm
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho quận Hoàn Kiếm

Riêng năm 2021, quận đã hoàn thành toàn diện các mặt công tác 17/17 chỉ tiêu thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay đạt 14.008,174 tỷ đồng, bằng 156,23% dự toán thành phố giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ...
Với những thành quả đạt được trong giai đoạn qua, liên tục trong nhiều năm, quận Hoàn Kiếm được Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua”, được Nhà nước tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 2000, danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” năm 2010, “Huân chương Độc lập hạng Nhì” năm 2011. Đặc biệt năm 2021, vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập quận (31/5/1961/ 31/5/2021), Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất” cho nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm.Phát huy truyền thống và những kết quả đạt được, năm 2022, quận Hoàn Kiếm xác định nhiệm vụ trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước với 7 lĩnh vực cụ thể.

Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022, tạo động lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2022.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm
Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời tập thể, cá nhân vi phạm, không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa tận dụng tốt các thời cơ để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, phấn đấu số thu vượt kế hoạch được giao. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác trật tự và văn minh đô thị; thực hiện tốt công tác bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, khu phố cổ, khu phố cũ...

Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị lịch sử
Phát biểu tại lễ, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong 60 năm qua và kết quả thực hiện năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen của TP cho 7  đơn vị có thành tích xuất sắc
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen của TP cho 7  đơn vị có thành tích xuất sắc

Theo Chủ tịch HĐND thành phố, năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, nhưng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, vì thế cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị của quận Hoàn Kiếm phải quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Nhấn mạnh Hoàn Kiếm có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng - là trung tâm của Kinh thành Thăng Long xưa và trung tâm của Thủ đô ngày nay, giàu truyền thống văn hoá lịch sử, nơi đặt trụ sở của các cơ quan của Trung ương, thành phố và các tổ chức quốc tế, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị thời gian tới, quận Hoàn Kiếm tập trung phát triển kinh tế, sớm phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm phục hồi và duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững, trong đó đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch.

Quan tâm, thực hiện tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị, trật tự xây dựng, hạ tầng đô thị, cây xanh, chiếu sáng, sân chơi, vườn hoa, di tích lịch sử văn hoá để xây dựng quận ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh, văn hiến, hiện đại.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UNND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND TP đối với 15 tập thể
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UNND thành phố Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND TP đối với 15 tập thể

“Thành phố đã xác định chủ đề năm 2022 tiếp tục là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng của các tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết XVII Đảng bộ thành phố, 10 Chương trình công tác của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và giai đoạn 2021-2022”- đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh thêm.
Về phong trào thi đua, đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố đề xuất, nội dung phong trào thi đua cần gắn chặt với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quận và các đơn vị thuộc quận. Trên cơ sở đó kịp thời phát hiện, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và thành phố cần phải thực chất, đo đếm được, không hình thức và mang ý nghĩa sâu sắc, lan toả - thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội.
Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trước yêu cầu công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là dịp cuối năm, Tết Nguyên đán, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn yêu cầu quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục tập trung thực hiện công tác phòng, chống dịch theo hướng "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả".

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất quận Hoàn Kiếm

Huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các lực lượng và nhân dân, nhất là ở cơ sở tham gia công tác phòng chống dịch. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, không chủ quan, lơ là, thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Chủ động cập nhật và dự báo tình hình để có các phương án, giải pháp phù hợp, không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, tập trung y tế cơ sở, phát huy sức mạnh hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở để chăm lo
“Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần không còn nhiều, tôi đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền quận Hoàn Kiếm bên cạnh công tác phòng chống dịch Covid-19, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an sinh. Chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn, ảnh hưởng của dịch Covid-19 để nhân dân vui xuân, đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết”-Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện
Thay mặt lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo TP đồng thời cho biết, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, vinh dự và tự hào với phần thưởng cao quý Huân chương Độc lập hạng Nhất do Đảng và Nhà nước trao tặng, năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị quận đã vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Có thể nói, năm 2021 là năm mà cả nước, Thủ đô nói chung, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hoàn Kiếm nói riêng phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là tình hình của dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội và mọi mặt của đời sống xã hội.

Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định phát biểu tại buổi lễ

Song dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Đảng bộ, chính quyền quận đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả.

Với sự đoàn kết, thống nhất, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong quận, kinh tế - xã hội của quận đã đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực; các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021 đều thực hiện thắng lợi đó là: tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận; triển khai thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị đã đạt được những kết quả quan trọng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Trong bối cảnh chịu tác động từ dịch Covid-19, cân đối thu – chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận đạt trên 14 nghìn tỷ đồng, bằng 156,23% dự toán Thành phố giao, bằng 133,1% so với cùng kỳ.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2021, Nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm tiếp tục được đề xuất tặng thưởng“Cờ thi đua của Chính phủ”; Nhân dân và cán bộ phường Đồng Xuân, phường Hàng Trống được Thành phố tặng “Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” và nhiều tập thể được tặng Bằng khen, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Thành phố; nhiều Tổ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ và cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” của quận.

Tiết mục văn nghệ chào mừng
Tiết mục văn nghệ chào mừng

“Với bề dày lịch sử văn hóa và truyền thống cách mạng vẻ vang, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong quận sẽ nối tiếp truyền thống đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác, hoàn thành xuất sắc mọi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 26 Đảng bộ quận đã đề ra, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng quận Hoàn Kiếm ngày càng giàu đẹp, hiện đại, văn minh, xứng đáng với vị thế là quận trung tâm của Thủ đô ngàn năm văn hiến, xứng đáng là quận anh hùng của Thủ đô anh hùng”, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Vũ Đăng Định bày tỏ.

 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ quận Hoàn Kiếm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Phòng Nội vụ quận Hoàn Kiếm và cá nhân đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn trao bằng khen của TP cho 7  đơn vị có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, 15 tập thể của quận Hoàn Kiếm cũng được nhận Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của thành phố và Bằng khen của UBND thành phố năm 2021.