Quận Hoàn Kiếm: Hơn 24.000 học sinh bước vào năm học mới 2022-2023

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/9, hòa chung niềm vui của 2,2 triệu học sinh Thủ đô, 24.090 học sinh các cấp học, bậc học thuộc 41 trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đến trường dự lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023.

Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azouley ; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dự  lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azouley ; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng; Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dự  lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến cảm xúc vui tươi, phấn khởi của cả thầy cô và học trò, ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.

Để động viên thầy trò các nhà trường trước thềm năm học mới, lãnh đạo Quận ủy- HĐND- UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã dự khai giảng, và gửi đến tất cả các thầy cô giáo, những người công tác trong ngành giáo dục trên địa bàn quận lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an.
Đồng thời gửi lời cảm ơn tới toàn thể các bậc phụ huynh đã đồng hành, ủng hộ, đã hỗ trợ đối với sự nghiệp giáo dục; ghi nhận sự cố gắng của toàn thể học sinh đã vượt qua những khó khăn để học tập và trưởng thành...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy, trò trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong dự lễ khai giảng và tặng hoa chúc mừng thầy, trò trường Tiểu học Thăng Long, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Năm học 2021-2022 vừa qua, việc dạy và học của thầy trò các nhà trường gặp rất nhiều khó khăn do sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, song được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP, của Sở GD- ĐT và các sở, ban, ngành Thành phố, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, sự năng động sáng tạo và đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đội ngũ các thầy giáo, cô giáo và cán bộ quản lý ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa chúc mừng  thầy và trò trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nhân dịp khai giảng năm học mới
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long tặng hoa chúc mừng  thầy và trò trường THCS Ngô Sĩ Liên (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) nhân dịp khai giảng năm học mới

Năm học 2022-2023, ngành GDĐT quận Hoàn Kiếm xác định chủ đề là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm như:

Quan tâm đến công tác cán bộ; làm tốt công tác phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng; bố trí, bổ nhiệm, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn, sở trường; nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực, trách nhiệm, hiệu quả công tác tham mưu, giải quyết công việc, công tác dạy và học trong ngành GDĐT Hoàn Kiếm.

Triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ lĩnh vực GDĐT theo chỉ đạo của các cấp quản lí. Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: vừa phòng chống dịch vừa triển khai hiệu quả Chương trình giáo dục, đặc biệt là Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân tặng hoa chúc mừng thầy và trò  trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân tặng hoa chúc mừng thầy và trò  trường THCS Nguyễn Du, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Tiểu học Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn tặng hoa chúc mừng thầy và trò trường Tiểu học Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2022 - 2023

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh; xây dựng trường học an toàn, thân thiện, tích cực, hạnh phúc. Tiếp tục duy trì và phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, văn hóa đọc và các cuộc thi cấp quốc gia, quốc tế.

Tiếp tục tăng cường giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin; thúc đẩy chuyển đổi số, tạo đột phá trong quản trị nhà trường, thu hẹp khoảng cách, chất lượng giáo dục giữa các trường trong quận. Tiếp tục triển khai đồng bộ hệ thống thông tin quản lí GDĐT kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và cơ sở dữ liệu chung của thành phố.

Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung chúc mừng thầy và trò  trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2022  - 2023
Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung chúc mừng thầy và trò  trường Tiểu học Tràng An, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nhân dịp khai giảng năm học mới 2022  - 2023
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn chúc mừng trường THPT Việt Đức nhân dịp khai giảng năm học mới
Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn chúc mừng trường THPT Việt Đức nhân dịp khai giảng năm học mới

Ngành giáo dục quận Hoàn Kiếm tiếp tục xây dựng mô hình trường học điện tử, trường học thông minh; phát triển và nâng cao chất lượng kho học liệu điện tử nhằm đa dạng hóa các hình thức dạy học, sẵn sàng cho việc tổ chức dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình.

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua toàn ngành. Tham dự và đạt kết quả cao ở các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Hội thi Giai điệu tuổi hồng, Ngày hội văn hóa thể thao, Giải thưởng nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo và các phong trào khác do ngành GDĐT Hà Nội phát động.

Chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về giáo dục, mở rộng các chương trình liên hết đào tạo, trao đổi giáo viên, cán bộ quản lí với nước ngoài. Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ cho học sinh các cấp và tăng cường trang bị kĩ năng công dân toàn cầu thế kỉ XXI cho cho học sinh Hoàn Kiếm.

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn tặng hoa chúc mừng trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm nhân dịp khai giảng năm học mới
Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Hoàn Kiếm Phí Hoàng Sơn tặng hoa chúc mừng trường THPT Trần Phú, Hoàn Kiếm nhân dịp khai giảng năm học mới
Đại diện Quận ủy, Phòng GD và ĐT, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng trường THCS Trưng Vương nhân dịp khai giảng năm học mới
Đại diện Quận ủy, Phòng GD và ĐT, Đoàn Thanh niên quận Hoàn Kiếm tặng hoa chúc mừng trường THCS Trưng Vương nhân dịp khai giảng năm học mới

Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút các nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống trường chất lượng cao, trường học thông minh. Tăng cường đầu tư xây mới, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 cũng như yêu cầu hội nhập và phát triển.

Quận Hoàn Kiếm: Hơn 24.000 học sinh bước vào năm học mới 2022-2023 - Ảnh 1
Ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường
Ngày khai giảng trên khắp các trường học đã thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Thực hiện tốt các mô hình sáng tạo, các chương trình hoạt động điểm của ngành. Thực hiện tốt việc thí điểm dạy học STEM cấp tiểu học ở 2 trường TH Chất lượng cao Tràng An và TH Trần Quốc Toản. Tập trung xây dựng và triển khai 02 Đề án do Sở GDĐT lựa chọn thực hiện điểm tại quận Hoàn Kiếm đó là Đề án Tuyên truyền về biển đảo quê hương và Đề án giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh các cấp học.

Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong giáo dục. Chủ động thông tin về các chủ trương, chính sách mới của ngành và những sáng tạo, đổi mới, thành công trong việc tổ chức thực hiện tại các đơn vị, những việc làm hay, gương người tốt việc tốt nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng xã hội...