Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàn Kiếm phát động triển khai Luật Căn cước 2023

Kinhtedothi - Chiều 1/7, Công an quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ phát động triển khai Luật Căn cước và tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước trên địa bàn quận.
Quang cảnh lễ phát động.

Đại tá Hà Mạnh Hùng - Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, việc triển khai thực hiện Luật Căn cước 2023 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt với mục tiêu cao nhất là thu nhận hồ sơ căn cước cho người dân, cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đảm bảo chất lượng với phương châm “Người dân là trung tâm, vì Nhân dân phục vụ”.

Việc sử dụng thẻ căn cước mới có những lợi ích như: Tạo thuận lợi hơn cho công dân trong quá trình sử dụng thẻ căn cước, hạn chế việc phải cấp đổi thẻ và bảo đảm tính riêng tư của công dân; các thông tin căn cước của công dân cơ bản sẽ được lưu trữ, khai thác, sử dụng thông qua chip điện tử trên thẻ căn cước công dân.

Luật Căn cước năm 2023 bổ sung quy định về quản lý, cấp thẻ căn cước cho công dân Việt Nam dưới 14 tuổi và cấp giấy chứng nhận căn cước cho người gốc Việt Nam để bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng của họ và phục vụ công tác quản lý nhà nước. Việc cấp thẻ cho công dân dưới 14 tuổi sẽ thực hiện theo nhu cầu, còn đối với công dân từ đủ 14 tuổi trở lên là bắt buộc.

Thẻ căn cước có tính bảo mật cao, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, có khả năng bảo mật cao, bảo đảm chống lại việc làm giả thẻ. Trong chip điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông tin qua đối sánh vân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ.

Người dân đến Công an quận nộp hồ sơ cấp căn cước, giấy chứng nhận căn cước.

Để triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023 có hiệu quả, Công an quận Hoàn Kiếm đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, sử dụng thành thạo thiết bị kỹ thuật, phương tiện máy móc được trang cấp;

Thực hiện hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đúng quy trình, quy định, luôn đặt lợi ích của người dân trên hết, tạo điều kiện tối đa cho người dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả chính xác, đúng thời gian quy định.

Hà Đông tuyên truyền Luật Căn cước và thực hiện Đề án 06

Hà Đông tuyên truyền Luật Căn cước và thực hiện Đề án 06

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huyện Thường Tín lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Huyện Thường Tín lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

19 Apr, 09:40 PM

Kinhtedothi - Thực hiện chủ trương về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, huyện Thường Tín đang tích cực triển khai lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp xã

Huyện Phú Xuyên dự kiến sẽ còn 4 xã

Huyện Phú Xuyên dự kiến sẽ còn 4 xã

19 Apr, 08:57 PM

Kinhtedothi - Theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Hà Nội, huyện Phú Xuyên dự kiến sẽ còn 4 xã, gồm: Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Dự kiến quận Bắc Từ Liêm sẽ có 5 phường sau sắp xếp

Dự kiến quận Bắc Từ Liêm sẽ có 5 phường sau sắp xếp

19 Apr, 06:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 19/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn việc triển khai lấy ý kiến Nhân dân về phương án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trên địa bàn đến 1.600 đại biểu.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ