Quận Hoàn Kiếm: Sôi nổi ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 9/11, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long dự “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Tổ dân phố số 2 và số 5, phường Hàng Bạc nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022).

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long ghi nhận các nội dung quan trọng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, chi hội đoàn thể ở Tổ dân phố nghiêm túc triển khai; đã động viên được bà con nhân dân hưởng ứng, tích cực tham gia thực hiện và đạt kết quả hết sức tích cực.

Các đại biểu dự  “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Tổ dân phố số 2 và số 5, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm
Các đại biểu dự  “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở Tổ dân phố số 2 và số 5, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm

Nhân dân ở Tổ dân phố luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ. Đoàn kết, gắn bó, tương trợ trong cộng đồng ngày càng bền chặt, tích cực.

Bà con nhân dân đã hưởng ứng thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, tang. Việc tổng vệ sinh hè đường sáng thứ bảy hàng tuần được duy trì nề nếp; các tuyến phố trên địa bàn khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tặng hoa chúc mừng
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy tặng hoa chúc mừng

Tại Ngày hội, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cũng báo cáo khái quát với bà con về ước thực hiện nhiệm vụ của quận năm 2022.

Theo đó, với vị trí là trung tâm chính trị - hành chính, trung tâm kinh tế, văn hoá của Thủ đô, quận Hoàn Kiếm là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới ngành du lịch, thương mại, kinh doanh và giao thương hàng hóa. Song, bám sát chỉ đạo của Thành ủy - HĐND - UBND Thành phố, với tinh thần chủ động, quyết liệt, cả hệ thống chính trị quận Hoàn Kiếm đã nỗ lực, đoàn kết vượt qua khó khăn, triển khai rất bài bản các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch đề ra, đạt được kết quả tích cực và khá toàn diện trên các mặt công tác.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham sự với không khí tươi vui, sôi nổi
Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham sự với không khí tươi vui, sôi nổi

Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận năm 2022 ước 12.900 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán được giao (thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 9.146,8 tỷ đồng, đạt 119,4% dự toán). Trong đó số thu ngân sách do quận ước đạt 2.537 tỷ, đạt 111,6% dự toán, bằng 100,2% so cùng kỳ.

Công tác quản lý và phát triển đô thị được tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp tích cực, quyết liệt, công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm, diện mạo đô thị ngày một đẹp hơn.

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được chú trọng. Tổ chức tốt Lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thăng Long tứ trấn Đền Bạch Mã. Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao quận Hoàn Kiếm lần thứ X năm 2022.

Tổ chức Lễ công bố và trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) quận Hoàn Kiếm. Chỉ đạo duy trì tổ chức hoạt động trở lại không gian đi bộ trên địa bàn quận từ ngày 18/3/2022 và tiếp tục chỉ đạo tập trung khắc phục các tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt Quyết định số 21/2022/QĐ-UBND ngày 17/5/2022 của UBND Thành phố ban hành "Quy chế quản lý hoạt động trong không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận".

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị đã góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long phát biểu tại Ngày hội
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long phát biểu tại Ngày hội

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho rằng thời gian tới, quận Hoàn Kiếm còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cũng rất nặng nề: “Đó là phải phát huy được sức dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra”.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long đề nghị Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể và toàn thể bà con nhân dân tổ dân phố phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết một lòng, hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham sự với không khí tươi vui, sôi nổi
Ngày hội thu hút đông đảo người dân tham sự với không khí tươi vui, sôi nổi

Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, xây dựng tổ dân phố văn hóa, khu dân cư ngày càng văn minh, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phường trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long bày tỏ: "Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022), Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện tốt lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Đoàn kết, Đoàn kết, Đại Đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.