Quận Hoàn Kiếm thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân vụ cháy tại Phúc Tân

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 18/7, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dẫn đầu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, vào lúc 0 giờ 52 phút ngày 18/7/2022, Công an quận Hoàn Kiếm nhận được tin báo cháy tại nhà dân, địa chỉ 378 Phúc Tân, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên ông Đỗ Chí Bằng đang điều trị tại Bệnh viện 103
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên ông Đỗ Chí Bằng đang điều trị tại Bệnh viện 103

Ngay sau đó, Công an quận Hoàn kiếm xuất 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy, chi viện 2 xe của Công an quânh Ba Đình đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu người bị nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và xác định đám cháy xảy ra tại tầng 1 của nhà 5 tầng (có tum), diện tích mỗi tầng khoảng 30 m2. Các tầng 2,3,4,5 và tum bị khói lan từ tầng 1 lên.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy tại tầng 1 và mở cửa sổ các tầng trên để thoát khói. Đồng thời cứu và di chuyển 4 người trong nhà ra ngoài an toàn và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trong số 4 người, có 3 người sức khỏe bình thường; 1 nạn nhân bị bỏng hiện đang điều trị tại Bệnh viện 103.

Chiều 18/7, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dẫn đầu đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ cháy.

Trực tiếp trao số tiền hỗ trợ 4,4 triệu đồng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn chia sẻ, động viên các nạn nhân, đặc biệt là ông Đỗ Chí Bằng đang điều trị tại Bệnh viện 103 cố gắng điều trị tốt, sớm hồi phục sức khỏe, ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cũng đề nghị UBND phường Phúc Tân cùng các đơn vị chức năng, đoàn thể tiếp tục hỗ trợ gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả sau vụ cháy.