Quận Hoàn Kiếm: Thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách tiêu biểu

Công Thọ - Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7, Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), các đoàn công tác của Quận Hoàn Kiếm đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn quận.

Đoàn công tác thứ nhất do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong dẫn đầu đến thăm gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Quý, sinh năm 1954, thường trú tại 83b Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo.Quận Hoàn Kiếm: Thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và các đại biểu đôàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm, tặng quà gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Văn Quý

Ông nhập ngũ cuối năm 1971 và được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân năm 1976. Chiếc xe Zil 157 do ông lái trên tuyến đường Trường Sơn hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng ngành Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Ông là Đại biểu Quốc hội khóa XIII thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An và là Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội; Ông sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương; đối với quận Hoàn Kiếm ông là mạnh thường quân đã tích cực ủng hộ vào Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của quận.

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Huy Phiên, sinh năm 1956, thường trú tại phố Hàng Nón, phường Hàng Gai. Tháng 8/1973 ông nhập ngũ, vào Tiểu đoàn 77, Trung đoàn 130 Bộ Tư lệnh Thông tin - liên lạc. Sau đó, ông tham gia chiến đấu tại các chiến trường Khe Xanh, Kon Tum, Xuân Lộc, Đà Nẵng...Quận Hoàn Kiếm: Thăm hỏi, tặng quà người có công, gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh 2

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong tặng quà ông Nguyễn Huy Phiên

Đến 18/9/1976 ra quân chuyển về Bộ cơ khí luyện kim, đi học nghề tại Tiệp Khắc. Năm 1984 về nước, ông công tác tại Bộ cơ khí luyện kim. Năm 1989 chuyển về xí nghiệp kinh doanh nhà Hoàn Kiếm.

Hiện nay sức khỏe ông đã yếu. Ông có con gái bị động kinh, tâm thần phân liệt đang hưởng bảo trợ xã hội người khuyết tật nặng; vợ ông là Phó Chủ tịch MTTQ phường, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường. Ông và gia đình luôn tích cực tham gia các phòng trào tại địa phương, thực hiện tốt chủ trương của Đảng chính sách Pháp luật Nhà nước.

Đoàn công tác thứ hai do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đến thăm gia đình ông Phạm Xuân Nội, sinh năm 1954, thường trú tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ, thương binh hạng 3/4.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm thăm, tăng quà gia đình ông Phạm Xuân Nội
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm thăm, tăng quà gia đình ông Phạm Xuân Nội

Ngày 24/7/1972 ông từ 29 Nguyễn Thái Học, quận Hoàn Kiếm lên đương nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Ông là chiến sỹ trực tiếp chiến đấu và bị thương trong chiến dịch “81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị".

Năm 1973 ông phục viên trở về địa phương làm nghề thuốc Đông y chữa bệnh tại nhà. Hiện nay ông là ủy viên BCH Hội Truyền thống chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị thành phố Hà Nội, Chi Hội Trưởng Chi hội chiến sỹ Thành cổ Quảng Trị quận Hoàn Kiếm. Ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tiếp đó, đoàn cũng đến thăm gia đình ông Lê Văn Trường ở Phúc Tân, phường Phúc Tân. Ông là Thương binh mất sức lao động 21% hiện nay đang mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe yếu, hoản cảnh khó khăn. Ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo quận đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước trước sự cống hiến, hy sinh lớn lao của các cựu chiến binh, cán bộ lão thành cách mạng vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn công tác do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đến thăm gia đình ông Lê Văn Trường
Đoàn công tác do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đến thăm gia đình ông Lê Văn Trường

Các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể gia đình và mong các cán bộ lão thành luôn lạc quan, giữ gìn sức khỏe, cũng như tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Đồng thời, quan tâm dạy dỗ con cháu thành người, là tấm gương sáng để các thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Các đồng chí cũng bày tỏ, Quận ủy, chính quyền và nhân dân quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm công tác chăm sóc và thực hiện chính sách đối với gia đình có công cách mạng và gia đình chính sách.

Các gia đình chính sách, người có công xúc động, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đóng góp, xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần