Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà công nhân bị tai nạn lao động

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 31/3, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Liên đoàn Lao động quận, phòng Lao động - Thương Binh xã hội, UBND phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thăm hỏi, tặng quà và động viên công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn quận.

Đoàn đến Bệnh viện Việt Đức thăm công nhân Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1988, ở Tân Yên, Hàm Yên, Tuyên Quang - là công nhân xây dựng ở công trình phố Nhà Chung, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên công nhân Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn thăm hỏi, động viên công nhân Nguyễn Văn Hùng

Trong quá trình lao động, anh Nguyễn Văn Hùng bị ngã, chấn thương ở tay, chân được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức. Đến nay, sức khỏe của anh Hùng đã ổn định, đang dần hồi phục.

Tại buổi thăm hỏi, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn ân cần thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ, động viên bệnh nhân cố gắng điều trị, sớm hồi phục sức khỏe. 

Trước sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể quận Hoàn Kiếm, gia đình anh Nguyễn Văn Hùng bày tỏ xúc động, cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của các đơn vị. Đây là nguồn động viên lớn để Anh Nguyễn Văn Hùng tích cực điều trị, sớm quay trở lại làm việc ổn định cuộc sống.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn căn dặn doanh nghiệp quan tâm, chăm lo công nhân, đầu tư trang thiết bị, bảo hộ lao động phòng tránh nguy cơ rủi ro xảy ra tai nạn lao động; đồng thời, công nhân cần nâng cao ý thức hơn trong lao động, sản xuất, hạn chế thấp nhất những vụ bị tai nạn đáng tiếc xảy ra.

UBND  quận Hoàn Kiếm tặng quà, hỗ trợ gia đình bệnh nhân
UBND  quận Hoàn Kiếm tặng quà, hỗ trợ gia đình bệnh nhân

Phó Chủ tịch yêu cầu các đơn vị chức năng của quận Hoàn Kiếm cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận tức người sử dụng lao động và người lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Hoạt động thăm, hỗ trợ người bị tai nạn lao động là hoạt động thường xuyên được các đơn vị quận Hoàn Kiếm triển khai và duy trì, thể hiện sự quan tâm kịp thời đối với công nhân lao động, giúp người lao động sớm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.