Quận Hoàn Kiếm thăm tặng quà người cao tuổi nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), ngày 28/9, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long và Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn thăm, tặng quà Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm và đại diện người cao tuổi trên địa bàn quận.

 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm
 Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm hỏi, tặng quà Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm hỏi, tặng quà Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm

Đoàn lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cũng đến thăm, tặng quà Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm. Đoàn cũng đến thăm, tặng quà bà Lưu Thị Đợi (sinh năm 1922, phường Hàng Đào). Gia đình bà là gia đình tri thức, hiện gia đình có hơn 10 người con cháu chắt, có con dâu đang sinh sống cùng bà tại số phố Hàng Cân, phường Hàng Đào.

Trong suốt quãng thời gian sinh sống, bà luôn ý thức trong việc gìn giữ nếp nhà, dạy con cháu trưởng thành, đóng góp, cống hiến cho xã hội, luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và chính quyền địa phương. Các con bà đều tham gia tích cực vào công tác xã hội của Tổ dân phố và phường.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm, tặng quà bà Lưu Thị Đợi (sinh năm 1922, phường Hàng Đào) nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long  thăm, tặng quà bà Lưu Thị Đợi (sinh năm 1922, phường Hàng Đào) nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi
Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ, Chủ tịch UBND phường Hàng Đào Trần Thanh Quang cùng lãnh đạo phường  thăm hỏi, tặng quà bà Lưu Thị Đợi 
Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Đào Lê Thị Mỵ, Chủ tịch UBND phường Hàng Đào Trần Thanh Quang cùng lãnh đạo phường  thăm hỏi, tặng quà bà Lưu Thị Đợi 

Đoàn cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Côi (sinh năm 1921, phường Hàng Mã), từ năm 1960 đến 1980 bà là công nhân Xí nghiệp bánh kẹo thị xã Tuyên quang, tỉnh Tuyên Quang. Năm 1980 đến nay cụ nghỉ hưu tại phố Hàng Cót, phường Hàng Mã. Bà có 7 người con, các con bà đều tham gia tích cực vào công tác xã hội của Tổ dân phố và phường.

Tại các điểm thăm, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước TP và quận luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo người cao tuổi. Các lãnh đạo quận mong muốn các cụ cao tuổi tiếp tục sống vui, sống khỏe, tích cực động viên con cháu học tập, rèn luyện, phát triển kinh tế, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Côi 
Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Côi 
Phó Bí thư Đảng ủy phường Hàng Mã Đặng Xuân Huy tặng quà bà Nguyễn Thị Côi
Phó Bí thư Đảng ủy phường Hàng Mã Đặng Xuân Huy tặng quà bà Nguyễn Thị Côi

Đồng thời mong muốn người cao tuổi trên địa bàn quận tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín của mình, trở thành cầu nối đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Ban đại diện Người cao tuổi quận Hoàn Kiếm và các cụ cao tuổi bày tỏ xúc động trước sự quan tâm, chăm lo đến người cao tuổi trên địa bàn quận Hoàn Kiếm của lãnh đạo quận, phường, đây là nguồn động viên lớn để các cụ tiếp tục sống vui, khỏe, có tích, tiếp tục dạy bảo con cháu sống có đạo đức, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm, và TP Hà Nội giàu đẹp, văn minh.