Quận Hoàn Kiếm: Thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/4, Quận Hoàn Kiếm tổ chức đoàn do Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dẫn đầu thăm, tặng quà hội Người khuyết tật và Hội người mù cùng các hội viên tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn
 Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động ý nghĩa trên nhằm thực hiện Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 28/02/2022 về thực hiện công tác trợ cấp, trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi, đối tượng Bảo trợ xã hội năm 2022; Thiết thực tổ chức các hoạt động chăm sóc người khuyết tật nhân Kỷ niệm 24 năm Ngày người khuyết tật Việt Nam 18/4.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp này, quận Hoàn Kiếm tặng 2 phần quà cho 2 hội (Hội Người khuyết tật quận, Hội Người mù quận) 67 phần quà mức 600.000đ/1 người cho người khuyết tật tiêu biểu và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 44.200.000đ.

Tại mỗi điểm đến, đại diện Đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên người khuyết tật cố gắng khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm, tặng quà người khuyết tật, người mù có hoàn cảnh khó khăn

Qua hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người khuyết tật. Đồng thời, để các cấp, các ngành, cộng đồng xã hội, nhất là gia đình của người khuyết tật quan tâm hơn nữa trong việc chăm sóc, trợ giúp người khuyết tật nhằm tạo điều kiện để người khuyết tật khắc phục khó khăn, vươn lên hòa nhập với cộng đồng.