Quận Hoàn Kiếm: Thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng Đảng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/1, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Quận ủy, ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, quận ủy viên... 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021

Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và phải triển khai nhiều công việc trong cùng thời điểm, song Quận Hoàn Kiếm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Các đại biểu dự Hội nghị
Các đại biểu dự Hội nghị

Quận đã triển khai thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Kinh tế trên địa bàn quận tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tăng so với cùng kỳ năm trước. Hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước trên nhiều mặt tiếp tục có tiến bộ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm. Tập trung tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng và ban hành các chương trình, đề án công tác toàn khoá nhằm cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất HĐND quận theo đúng quy định, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận.

Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục có đổi mới, góp phần tăng cường khối đoàn kết toàn dân, tham gia tích cực vào công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội, thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua; trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập, Quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”.

Không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống tham luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị phường trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống tham luận tại Hội nghị

Năm 2021 các chỉ tiêu Kinh tế xã hội của phường Hàng Trống cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định... Ghi nhận những nỗ lực và cố gắng đó, Nhân dân và Chính quyền phường Hàng Trống đã vinh dự đón nhận Cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND Thành phố Hà Nội năm 2021.
Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Trống cho rằng, để làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cần phải thường xuyên rà soát, bổ sung, xây dựng và ban hành các quy chế làm việc, quy chế hoạt động; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại các Chi bộ và quan tâm nâng cao chất lượng Đảng viên...

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thừa ủy quyền trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đối với  Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm và  Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định thừa ủy quyền trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND Thành phố đối với  Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm và  Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm.

Cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với kiểm điểm thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể CT-XH trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh...

Tại Hội nghị, đại điện Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước quận Hoàn Kiếm tham luận cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Khối bám sát 7 chương trình và 33 Đề án toàn khóa của Quận ủy; nhất là Chương trình số 01 và 7 Đề án của chương trình về xây dựng đảng và xây dựng hệ thống chính trị.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao giấy khen cho 14 tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đảng ủy khối đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giai đoạn 2021– 2025” gắn với Chương trình số 01 của Quận ủy.

Tập trung lãnh đạo, có nhiều đổi mới, với đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bồi dưỡng phẩm chât, đạo đức, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và ban hành nghị quyết; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận...

Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhắc lại những kết quả tích cực trong thời gian qua, và nhấn mạnh yếu tố quyết định để đạt được kết quả trên do Quận uỷ và cấp uỷ cơ sở đã quán triệt sâu sắc tư tưởng coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và đã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Phó bí thư Thường trực Quận ủy  Đinh Hồng Phong trao giấy khen cho các đơn vị được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2021
Phó bí thư Thường trực Quận ủy  Đinh Hồng Phong trao giấy khen cho các đơn vị được công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp quận năm 2021

Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô và quận Hoàn Kiếm có nhiều khó khăn, dịch Covid-19 còn có thể kéo dài, diễn biến phức tạp. Đó là những khó khăn, thách thức không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của quận.

Do vậy, các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Đây chính là nhân tố quan trọng bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 của Quận và của từng địa phương, đơn vị.

Thời gian tới, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tập trung chỉ đạo triển khai các chương trình, đề án công tác toàn khoá, nhất là Chương trình số 01 của Quận uỷ về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”.

Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Các cấp uỷ cần chủ động hơn nữa trong công tác tư tưởng, gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với việc triển khai các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kịp thời nắm bắt dư luận và tình hình tư tưởng để thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, quan tâm các lĩnh vực Nhân dân có nhiều bức xúc, những vấn đề nổi cộm, phức tạp. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm hiệu quả, thiết thực.
Tập trung chỉ đạo có hiệu quả hơn nữa công tác cán bộ; cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phong cách công tác, lề lối làm việc, phương pháp chỉ đạo, điều hành, trên tinh thần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.
Thực hiện đồng bộ công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ đãi ngộ cán bộ. Một vấn đề đặt ra là phải đổi mới công tác cán bộ trên cơ sở hiệu quả công việc và uy tín của cán bộ.
Thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và thường xuyên tự kiểm tra, giám sát của mỗi cấp uỷ, mỗi cấp chính quyền và của cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò giám sát của HĐND, MTTQ, các đoàn thể chính trị, của quần chúng nhân dân đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát để giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quản lý đô thị, bảo đảm an ninh - quốc phòng và trật tự an toàn xã hội.
Quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ cần đảm bảo thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức Đảng phải đảm bảo định hướng, động lực, là chỗ dựa của chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.
Trước mắt, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị Các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt “Mừng Đảng, mừng Xuân”, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 ngay từ đầu năm.
Tập trung chỉ đạo triển khai tốt kế hoạch phục vụ Nhân dân đón Tết cổ truyền Nhâm Dần. Đảm bảo giữ vững ANCT - TTATXH, phòng ngừa tội phạm, phòng chống cháy nổ, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Tăng cường kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
Các cấp, các ngành cần đặc biệt quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành, người có công với cách mạng... bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau, nhà nhà, người người đều có Tết trong không khí vui tươi, an lành, hạnh phúc.