Đảng viên Đào Thị Hiền năm nay đã 96 tuổi. Bà được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng từ năm 1947, trong gần 40 năm công tác đã kinh qua nhiều lĩnh vực: tham gia Việt Minh bí mật huyện Thanh Miện, Hải Dương; cán bộ phụ nữ huyện Thanh Miện; cán bộ phụ nữ thị xã Hải Dương; cán bộ chi sở thuế vụ tỉnh Hải Dương; Trưởng Phòng Tài chính huyện Cẩm Giàng;
Sau đó, bà làm cán bộ Liên hiệp Công đoàn TP Hà Nội; Phó Giám đốc Xí nghiệp bê tông, Công ty xây dựng số 1; Phó Giám đốc Xí nghiệp 104.
Sau khi nghỉ hưu, đảng viên Đào Thị Hiền tham gia công tác tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm: 7 khóa làm Bí thư chi bộ, 4 khóa đảng ủy viên Đảng bộ phường, 2 khóa đại biểu HĐND phường...
Trong quá trình công tác bà Đào Thị Hiền được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều bằng khen, giấy khen khác.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đánh giá, đảng viên Đào Thị Hiền trong vai trò, hoàn cảnh nào cũng luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được nhân dân và đồng nghiệp yêu mến. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục con cháu trưởng thành, đóng góp tài năng, trí tuệ cho xã hội, đất nước.
Việc trao tặng huy hiệu cao quý của Đảng là sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với sự đóng góp của đảng viên Đào Thị Hiền trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy kính chúc bà Đào Thị Hiền luôn mạnh khỏe, trường thọ; tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, tinh thần tiền phong, gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương, đơn vị và luôn là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo.
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thành phố và quận Hoàn Kiếm, bà Đào Thị Hiền khẳng định sẽ luôn giữ vững niềm tin son sắt vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, không ngừng nỗ lực rèn luyện góp sức xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh.