Quận Hoàn Kiếm: Trao quà hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu và người dân khu cách ly y tế liên quan chùm ca bệnh Covid-19 BV Việt Đức

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/10, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ VN quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã tổ chức hội nghị trao quà hỗ trợ tới các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Hàng Trống và phường Hàng Bông.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long và lãnh đạo phường Hàng Trống trao quà hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu và người dân phường Hàng Trống
Tại hội nghị, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long biểu dương lãnh đạo, các lực lượng chức năng của phường hai phường Hàng Trống và Hàng Bông đã vào cuộc triển khai các phương án về đảm bảo công tác phòng chống dịch kịp thời, chủ động, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.
Chủ tịch UBND quận cũng chỉ đạo hai phường trong thời gian tới cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch và quan tâm chăm lo cung ứng thực phẩm hỗ trợ tới người dân trên địa bàn phường, đặc biệt là các hộ dân trong khu cách ly y tế liên quan đến chùm ca bệnh bệnh viện Việt Đức, để không ai bị bỏ lại phía sau.
 Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UB MTTQ quận Hoàn Kiếm Lê Hồng Phú, Phó Chủ tịch UBND quận Nguyễn Quốc Hoàn trao quà hỗ trợ tới lực lượng tuyến đầu và người dân phường Hàng Trống, Hàng Bông
Nhân dịp này Phường Hàng Trống đã tiếp nhận từ lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ VN quận Hoàn Kiếm 300 suất quà cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu cách ly phong tỏa của phường.
  Bí thư Đảng ủy Trịnh Ngọc Trâm và Chủ tịch UBND phường Hàng Trống Đặng Minh Tuấn thay mặt phường tiếp nhận 10 thùng nước, 50 thùng mỳ của chùa Phúc Long (phường Lý Thái Tổ) hỗ trợ.
Thay mặt Đảng ủy - UBND - UBMTTQ hai phường, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQ VN quận Hoàn Kiếm và hứa sẽ cùng Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân phường đặc biệt tổ dân phố số 4,5 phường Hàng Trống nỗ lực hết sức đồng lòng, quyết tâm chiến đấu giữ gìn sự bình an cho nhân dân, giữ lại vùng xanh trên địa bàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần