Quận Hoàn Kiếm: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch Covid-19

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 7/10, các Đoàn kiểm tra số 2 và số 3 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Hoàn Kiếm do các đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong và Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long đã tới kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Hàng Bồ và phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Kiểm tra tại Phường Hàng Bồ, Trưởng đoàn kiểm tra số 2, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong đánh giá công tác phòng dịch trên địa phường thời gian qua được triển khai đồng bộ, với sự tham gia một cách quyết tâm, đồng lòng từ lãnh đạo đảng, chính quyền đến các tổ chức, đoàn thể, tầng lớp nhân dân.
  Trưởng đoàn kiểm tra số 2, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong kiểm tra đột xuất một số cửa hàng buôn bán tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ
Từ đó, phường Hàng Bồ đạt được sự hiệu quả trong phòng chống dịch, không phát sinh, lây lan ổ dịch, giữ được vùng xanh an toàn. “Kết quả này không chỉ là sự may mắn, mà còn là sự cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân phường Hàng Bồ”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhận xét.
Cùng với đó, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy cũng đánh giá phường Hàng Bồ triển khai tốt các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm tốt an sinh xã hội, sáng tạo các hình thức mua bán hàng như cửa hàng thiết yếu không người bán, bán hàng lưu động tận nhà người dân... được dư luận, truyền thông báo chí, nhân dân đánh giá cao.
 Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Hoàn Kiếm do các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Hàng Bồ 
Tuy nhiên, đồng chí Đinh Hồng Phong lưu ý, nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn, do vậy cán bộ, nhân dân phường Hàng Bồ tuyệt đối không được phép lơ là, chủ quan, mà phải luôn cảnh giác, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, cố gắng giữ thành quả đạt được thời gian qua. Đồng thời triển khai nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố như tự giác thực hiện nghiêm “5K”, quét mã QR, khai báo y tế khi đến các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, không tụ tập quá 10 người nơi công cộng... Trong đó, kiên quyết xử phạt nghiêm minh cơ sở không thực hiện đúng quy định. 
Ngay sau buổi làm việc với Đảng ủy phường Hàng Bồ, đoàn kiểm tra số 2 thị sát, kiểm tra đột xuất một số cửa hàng buôn bán tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ. Tại đây, các cửa hàng đều tuân thủ các yêu cầu phòng chống dịch như khai báo y tế, quét mã QR, chỉ bán mang về...
 Trưởng đoàn kiểm tra số 2, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Đinh Hồng Phong kiểm tra đột xuất một số cửa hàng buôn bán tại phố Lãn Ông, phường Hàng Bồ
*Kiểm tra tại phường Phan Chu Trinh, Trưởng đoàn kiểm tra số 3, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long đánh giá, phường đã triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Thành phố, Bộ y tế đến tổ dân phố, các Tổ phòng chống Covid cộng đồng và nhân dân; các cơ quan, doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch; công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, góp phần nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân... Nhờ đó, phường Phan Chu Trinh có được sự hiệu quả trong phòng chống dịch, không phát sinh, lây lan ổ dịch, giữ được vùng xanh an toàn.
 Đoàn kiểm tra số số 3 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 quận Hoàn Kiếm do Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long kiểm tra công tác phòng chống dịch tại phường Phan Chu Trinh
Đặc biệt, trong đợt dịch thứ 4 vừa qua, trên địa bàn phường có 2 người tử vong tại trụ sở cửa hàng, phường đã triển khai phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp, thực hiện đầy đủ các quy trình phòng chống dịch. Tuy nhiên, sau đó kết quả xét nghiệm các trường hợp tử vong trên đều âm tính với SARS-CoV-2. “Qua đây, có thể thấy phường đã chủ động xây dựng và kích hoạt triển khai nhanh chóng phương án ứng phó khi có tình huống khẩn cấp”, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long nhận xét.
Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn kiểm tra số 3 trao đổi, giải quyết kịp thời những đề xuất, vướng mắc trong công tác phòng chống dịch tại địa bàn.
  Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long phát biểu tại buổi kiểm tra
Thời gian tới, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Phạm Tuấn Long yêu cầu phường Phan Chu Trinh lưu ý nguy cơ về dịch bệnh luôn tiềm ẩn, nhất là trên đia bàn quận vừa qua phát sinh chùm ca bệnh tại Bệnh viện Việt Đức (phường Hàng Bông, Hàng Trống), do vậy, Ban chỉ đạo và nhân dân cần hết sức cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch.
Cùng với đó, phường tiếp tục nâng cao ý thức phòng, chống dịch của người dân, doanh nghiệp. Trong đó, người dân phải thực hiện “5K”, tuân thủ khai báo y tế, quét mã QR... nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại tuyến y tế cơ sở... Tiếp tục phát huy tinh thần quyết tâm, quyết liệt, đoàn kết của hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân, đảm bảo an toàn, góp phần cùng Thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.