Huyện Ba Vì vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021.

Ngày 22/3/2022, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021, sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng; Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng T.Ư; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phan Thị Kim Oanh; Phó Trưởng ban Thi đua – khen thưởng T.Ư Phan Văn Hùng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể: Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa; Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng; Nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm; Nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Đức; Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì; Báo Kinh tế và Đô thị; Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể: Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa; Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng; Nhân dân và cán bộ huyện Gia Lâm; Nhân dân và cán bộ huyện Mỹ Đức; Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì; Báo Kinh tế và Đô thị; Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông; Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội

Về phía TP Hà Nội có Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh – Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong – Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương.

Tại hội nghị, 4 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 16 tập thể được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 58 tập thể được nhận Cờ thi đua của thành phố. Báo Kinh tế & Đô thị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao năm 2021.

Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đại diện Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì nhận Cờ thi đua của Chính phủ 
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Mạnh Hưng đại diện Nhân dân và cán bộ huyện Ba Vì nhận Cờ thi đua của Chính phủ 

Tiêu biểu là cân đối thu - chi ngân sách vẫn được đảm bảo; tăng trưởng kinh tế được duy trì; hoàn thành 16/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) cả năm tăng gần 3,0% (cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước). An sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt chính sách với người có công, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thành phố đã luôn chủ động, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, chuyển sang giai đoạn từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, nổi bật như: Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Người tốt, việc tốt” và nhiều phong trào thi đua khác theo đặc thù của các sở, ngành, quận huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố.

Triển khai Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, UBND TP đã ban hành Kế hoạch Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ngay trong quý IV/2021.

Thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt, trong đó 100% các đơn vị thuộc Thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào, với các nội dung thi đua thiết thực, hiệu quả, kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố, thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh, thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19.

Các cấp, các ngành, địa phương của Thành phố quyết liệt, từng bước linh hoạt, chủ động đưa ra giải pháp vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế một cách chắc chắn, hiệu quả, phù hợp, bảo đảm an toàn. Đã triển khai quản lý, bảo vệ nhóm nguy cơ cao; tiêm tại nhà cho các đối tượng không thể đến nơi tiêm chủng; mở chiến dịch tiêm chủng xuyên Tết để tiêm mũi 3 cho toàn bộ người dân trên 18 tuổi (đến nay mũi 3 đã đạt 84% dân số). Nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người dân vùng dịch, lực lượng tuyến đầu chống dịch đã diễn ra sôi nổi, ấm áp, thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và khơi dậy và khích lệ tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc tương thân, tương ái.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế - xã hội dần được khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân dần ổn định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần