Quận Hoàn Kiếm: Xác định công tác cán bộ là động lực để phát triển

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/4, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K12A-20.

Các đại biểu dự lễ bế giảng
Các đại biểu dự lễ bế giảng

Báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện lớp, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Hà cho biết, ngày 5/10/2020 Quận ủy Hoàn Kiếm đã phối hợp với Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong khai giảng lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính K12A -20. Sau 17 tháng học tập, lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K12A20 đã hoàn thành chương trình học tập, 76 học viên hoàn thành khóa học.

Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm cho biết, trong quá trình học tập, học viên luôn có thái độ học tập nghiêm túc, có ý thức cầu thị, ham học hỏi, phát biểu ý kiến và xây dựng bài. Do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, đã có thời điểm lớp học phải tạm dừng, chuyển hình thức học tập từ trực tiếp, sang trực tuyến, song với sự cố gắng của giảng viên và ý thức của học viên nên lớp học đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của các học viên
Tiết mục văn nghệ chào mừng của các học viên

Trong lớp có sự đoàn kết thống nhất, giúp đỡ nhau trong học tập cũng như các công việc khác. Cơ bản các học viên trong lớp đảm bảo được thời gian lên lớp. Dù các đồng chí học viên vừa phải học, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, vào thời điểm dịch bùng phát, nhiều học viên phải tham gia công tác phòng chống dịch.

Song, vượt qua khó khăn, các học viên của lớp vẫn có ý thức tham gia học tập tốt, sắp xếp các công việc khoa học để vừa đảm bảo thời gian lên lớp, vừa thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị. Ý thức học tập và chuyên cần của học viên cơ bản được đánh giá tốt.

Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Hà báo cáo tại lễ bế giảng
Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Hà báo cáo tại lễ bế giảng

“Qua lớp học đã trang bị hành trang lý luận chính trị về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội… để học viên vận dụng có hiệu quả vào thực tiễn công việc”, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị quận Hoàn Kiếm Vũ Thị Hà chia sẻ.
Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, những năm qua, Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm luôn xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt, là động lực phát triển của quận.

Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên
Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh trao Bằng tốt nghiệp cho các học viên
Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh khen thưởng học viên có thành tích tốt
Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh khen thưởng học viên có thành tích tốt

Trong đó, quận Hoàn Kiếm coi công tác đào tạo, bồi dưỡng là một khâu quan trọng trong công tác cán bộ, là nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị.
Điều này được thể hiện trong Chương trình số 01 của Quận ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả của chính quyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” và Đề án số 01 của Quận ủy về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ giai đoạn 2011 – 2025” để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI của Đảng bộ quận Hoàn Kiếm.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao quà, biểu dương các học viên có thành tích 
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong trao quà, biểu dương các học viên có thành tích 

Được sự quan tâm của Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Hoàn Kiếm đã phối hợp với trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K12A-20.
Đây là lớp trung cấp lý luận chính trị thứ 8 được mở tại quận Hoàn Kiếm. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức lớp học đã điều chỉnh phương thức giảng dạy phù hợp với thực tiễn.
Tại khóa học, các học viên đã được trang bị những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Kiến thức về nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể, kiến thức quản lý nhà ước và vận dụng vào thực tiễn.

Giám đốc Trung tâm Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao quà, biểu dương các học viên có thành tích 
Giám đốc Trung tâm Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm Trương Thị Thanh Nhàn trao quà, biểu dương các học viên có thành tích 

Kết quả: 15/76 đồng chí đạt loạt giỏi; 61/76 đạt loại Khá. 7 đồng chí được khen thưởng do có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện; 16 đồng chí được tuyên dương do học tập chuyên cần…

Các học viên tặng hoa Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong
Các học viên tặng hoa Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong Nguyễn Thị Kim Thanh và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong

Biểu dương chúc mừng những thành tích của lớp học, đồng chí Đinh Hồng Phong mong muốn trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với quận Hoàn Kiếm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về lý luận chính trị, nghiệp vụ, kỹ năng trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu chỉ đạo, động viên tại lễ bế giảng
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong phát biểu chỉ đạo, động viên tại lễ bế giảng

Đồng chí cũng mong muốn, các học viên được quy hoạch vào vị trí chủ chốt của quận sau khi kết thúc khóa học sẽ vận dụng tốt những kiến thức được đào tạo vào thực tiễn công việc, qua đó hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.