Quận Hoàng Mai chăm lo để mọi người dân đều có Tết

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để gia đình nào không có Tết, quận Hoàng Mai đã trích ngân sách gần 5,5 tỷ đồng để tặng quà cho 4.700 trường hợp gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Trưởng Phòng LĐTB&XH quận Hoàng Mai Lê Mạnh Toàn cho biết, cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về các cấp ủy Đảng, chính quyền và ban ngành, đoàn thể quận Hoàng Mai tập trung huy động mọi nguồn lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực chung tay chăm lo Tết cho các gia đình chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn mọi nhà đều được đón Tết, đón Xuân vui vẻ và đầm ấm

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh tại phường Định Công.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Mạnh tại phường Định Công.

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, không để gia đình nào không có Tết, UBND quận Hoàng Mai đã xây dựng và ban hành kế hoạch về tổ chức những  hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách người có công, bảo trợ xã hội, các trường hợp gia đình nghèo, cận nghèo, các gia đình khó khăn trên địa bàn quận.

Theo đó, ngoài việc, trích ngân sách quận với nguồn kinh phí gần 4 tỷ đồng để tặng quà cho 4700 trường hợp theo Kế hoạch số 281/KH-UBND của UBND TP Hà Nội, UBND quận đã trích ngân sách thêm gần 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ tặng quà đối với 4700 trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, thành viên Hội người khuyết tật, hội người mù, Hội cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, 168 hộ cận nghèo, 164 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và học sinh lớp linh hoạt tại phường Tân Mai mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng…

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Đại Kim.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Đại Kim.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo, Ủy ban MTTQ quận đã trích nguồn kinh phí từ Quỹ Vì người nghèo tặng 457 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 226,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận đã tặng quà cho 700 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà 500.000 đồng thông qua Chương trình “Tết sum vầy”. Các hội, đoàn thể xã hội khác cũng đều quan tâm tặng quà đối với đoàn viên, hội viên diện gia đình khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Tân Mai.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong thăm, tặng quà gia đình người có công tại phường Tân Mai.

Cùng đó, 14 phường trên địa bàn quận cũng tích cực thực hiện các phong trào tương thân tương ái; quyên góp ủng hộ vật chất và tinh thần đối với gia đình chính sách khó khăn, gia đình đối tượng yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...     

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Hoàng Việt, để mọi người dân được được đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, Đảng uỷ, UBND phường Lĩnh Nam đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công; trao quà đến các hộ cận nghèo; trao quà mừng thọ người cao tuổi.

Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng  thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn phường.
Chủ tịch UBND phường Lĩnh Nam Tạ Việt Dũng  thăm, tặng quà Tết cho gia đình chính sách trên địa bàn phường.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn phường đang diễn ra phức tạp, UBND phường đã chia nhỏ thành 11 điểm tổ chức tại các nhà văn hoá khu dân cư và trực tiếp đi trao quà tại nhà các hộ dân, nhằm hạn chế một cách tối đa việc tập trung đông người, lây lan dịch bệnh.

Hiện trên địa bàn phường gồm có 372 gia đình chính sách, người có công là thân nhân của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đại diện thân nhân thờ cúng liệt sĩ, người nhiễm chất độc hoá học, người bị địch bắt tù đầy. Có 11 hộ cận nghèo, có 390 người cao tuổi, trong đó có 2 cụ đã 102 và 103 tuổi. UBND phường đã chia 6 tổ công tác trực tiếp đi tặng quà, thăm hỏi, chúc Tết 45 hộ gia đình, trong đó có các nguồn quà tặng của Trung ương, Thành phố, quận và phường. Hoạt động còn có sự phối hợp của đơn vị bộ đội kết nghĩa X203 cục xe máy Tổng cục kỹ thuật, nhằm tăng cường, củng cố những hoạt động thắm tình quân dân đối với các đơn vị bộ đội đứng chân trên địa bàn phường.

Tại phường Vĩnh Hưng, Chủ tịch UBND phường Vũ Tuấn Đạt cho hay, dịp Tết Nhâm Dần, Ủy ban MTTQ phường đã thành lập quỹ Tết cho người nghèo, qua đó kêu gọi các doanh nghiệp, cửa hàng trên địa bàn ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường có điều kiện vui Tết.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Thị Ngà trao quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.
Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Nguyễn Thị Ngà trao quà Tết đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

Tính đến hết ngày 25/1, quỹ nhận được 132.500.000 đồng và đã được Ủy ban MTTQ và UBND phường tổ chức trao cho tận tay đến 40 hộ nghèo và cận nghèo với 1.000.000 đồng/hộ (kèm thêm quà của các cấp chính quyền tặng theo quy định), 39 hộ khó khăn, trẻ em mồ côi mỗi suất trị giá 2.000.000 đồng, tổng là 118.000.000 đồng. Số tiền còn lại 14.500.000 đồng dự kiến dành tặng các trường hợp phát sinh, đột xuất trong Tết Nhâm Dần.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, những món quà được Đảng bộ, chính quyền các cấp, các hội, đoàn thể quận Hoàng Mai chuyển đến tận tay người dân trước dịp Tết Nguyên đán càng có ý nghĩa thiết thực. Qua đây, thể hiện sự quan tâm, chăm lo toàn diện của quận đến các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà được vui đón Tết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần