Quận Hoàng Mai: Chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 3/6, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT& TKCN Đàm Tiến Thắng chủ trì hội nghị.

UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn. Ảnh AT
UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn. Ảnh AT

Ngay sau khi Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ký ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 trên địa bàn.

Đặc điểm địa bàn

Quận Hoàng Mai có diện tích trên 41 km2, dân số trên 670.000 người trong đó ngoài đê có trên 14.000 nhân khẩu. Phần lớn diện tích tự nhiên của Hoàng Mai là vùng trũng, hệ thống tiêu nước, hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ, đường sá hẹp, khi mưa, bão, lốc thường đổ cây, sập nhà, ngập úng nên công tác cứu hộ, cứu hạn gặp rất nhiều khó khăn.

Các phương án  phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 UBND quận Hoàng Mai. Ảnh AT
Các phương án  phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 UBND quận Hoàng Mai. Ảnh AT

Trên địa bàn quận Hoàng Mai có 5 con sông (sông Hồng, sống Sét, sông Kim Ngưu, sông Lừ, sông Tô Lịch), có 3 hồ chứa nước lớn: hồ Yên Sở, hồ Linh Đàm, hồ Trạm bơm Yên Sở để chứa nước và thoát nước thải của TP Hà Nội ra sông Hồng. Hệ thống tiêu úng, thoát nước trong nội đồng có nhiều đoạn nhỏ, có vật cản, không đồng bộ khi có mưa kéo dài. Quận có 8.410m đê, có 10 điếm canh, 15 cửa khẩu, 1 kè, 2 cống qua đề, 2 trọng điểm đê xung yếu tại khu vực đê Bùng (phường Lĩnh Nam) và công trình Trạm bơm Yên Sở.

 

Phòng Kinh tế có trụ sở tại phòng 220, Khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) được giao làm nhiệm vụ cơ quan thường trực. Điện thoại dây nóng của Ban Chỉ huy PCTT& TKCN quận Hoàng Mai 024.36421804, 024.36421805.

Trong năm 2021 có 8 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới trên biển Đông nhưng nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên trên địa bàn quận Hoàng Mai không để xảy ra các thiệt hại về người và tài sản. Dự báo năm 2022, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp có nhiều yếu tố bất thường do biến đổi khí hậu và dịch Covid-19. Với các đặc điểm trên, Ban chỉ huy PCTT& TKCN xác định khi xảy ra các tình huống bão mạnh, mưa lớn gây ngập úng nếu không chủ động triển khai thì sẽ để lại hậu quả nặng nề.

Chủ động trong mọi tình huống

Ban chỉ huy PCTT& TKCN quận Hoàng Mai đã xây dựng các tình huống: Khi có bão, áp thấp; khi ngập úng, ùn tắc giao thông; khi sạt lở, nứt đê kè, tràn đê, kè; khi lốc xoáy, mưa đá, sập đổ công trình; tình huống động đất sóng thần; tình huống tìm kiếm cứu nạn. Đối với mỗi tình huống đều có các kịch bản chi tiết, phân công hiệp đồng nhân sự để xử lý.

Công trình bảo vệ trọng điểm trên địa bàn. Ảnh HM
Công trình bảo vệ trọng điểm trên địa bàn. Ảnh HM

Phó Chủ tịch UBND quận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT& TKCN Đàm Tiến Thắng quán triệt: Bất luận kịch bản nào thì công tác chỉ đạo phải tuân thủ theo nguyên tắc cơ bản "phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả" và theo phương châm "4 tại chỗ": Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ...

Theo đó, chuẩn bị lực lượng tại chỗ gồm 3.724 người, ngoài ra còn có lực lượng cơ động ứng cứu (Sư đoàn BB301/BTLTĐ, Sư đoàn 308/QDDD1, Sư đoàn 361/PKKQ…) với số lượng gồm 1.163 người với 34 xe tải, 3 xe cứu thương, 4 xuồng, 2 xe cẩu.

Để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được thực hiện thống nhất, chặt chẽ UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định kiện toàn Ban Chỉ huy, trong đó, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm làm Trưởng ban, 4 Phó Trưởng ban gồm: Phó Chủ tịch UBND quận, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự Quận, Trưởng Công an Quận, Trưởng phòng Kinh tế.

Các trưởng phòng chuyên môn UBND quận, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 3, Hạt trưởng Hạt Quản lý đê điều Hoàng Mai, Chủ tịch 14 phường, người đứng đầu các tổ chức đoàn thể Quận và đơn vị liên quan như: điện lực, kinh doanh nước sạch được mời tham gia.

Quận Hoàng Mai có 8.410m đê sông Hồng có 10 điếm canh. Ảnh AT
Quận Hoàng Mai có 8.410m đê sông Hồng có 10 điếm canh. Ảnh AT

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn quận Hoàng Mai năm 2022 đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trong đó, Phòng Kinh tế có trụ sở tại phòng 220, Khu Trung tâm hành chính quận Hoàng Mai (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) được giao làm nhiệm vụ cơ quan thường trực. Điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ huy 024.36421804, 024.36421804.

Trước đó, Quận ủy Hoàng Mai đã có Hướng dẫn số 46-HD/QU về công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân để tích cực tham gia và làm tốt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Tại hội nghị lần này, các tham luận của Phòng Quản lý đô thị, Ban Chỉ huy Quân sự Quận, UBND phường Yên Sở, Phòng Kinh tế đã giúp cho các đại biểu tham dự có góc nhìn sâu hơn về công tác chuẩn bị cũng như hiệp đồng lực lượng giữa các đơn vị Quân đội khi xảy ra tình huống.