Cử tri Hoàng Mai mong các đại biểu HĐND quận quan tâm các vấn đề dân sinh, nâng cao chất lượng sống

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 14/5, các ứng cử viên đại biểu HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu tiếp xúc cử tri tại 11 đơn vị bầu cử để trình bày chương trình hành động, vận động bầu cử.

Tại đơn vị bầu cử số 11 (gồm 2 phường Tương Mai và Tân Mai), ứng cử viên Nguyễn Quang Hiếu - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai cùng với 6 ứng cử viên, gồm: Lê Phương Dung - công chức Phòng Nội vụ, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thị Hà - công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai; Đào Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tương Mai; Nguyễn Quỳnh Trang - Quận ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai; Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tân Mai; Nguyễn Thị Hồng Tư - Công chức địa chính - xây dựng phường Trần Phú đã tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu HĐND quận Hoàng Mai khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 Quang cảnh buổi tiếp xúc.
Điểm chung của các chương trình hành động, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Nhân dân. Chủ động, trách nhiệm tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp, các hoạt động khảo sát, giám sát của HĐND quận. Tích cực nghiên cứu, nắm bắt tình hình, sâu sát cơ sở để đóng góp nhiều ý kiến chất lượng vào các quyết định quan trọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận Hoàng Mai.
Các ứng cử viên đều cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, thực hiện đa dạng các cuộc tiếp xúc, đối thoại để thu thập, phản ảnh kịp thời các ý kiến, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân địa phương về các vấn đề dân sinh bức xúc. Nghiêm túc thực hiện việc tiếp dân, tiếp nhận và đôn đốc, giám sát giải quyết đơn, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân. Cùng với đó, trên cương vị công tác, các ứng cử viên khẳng định sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, tham gia ý kiến, xây dựng quận Hoàng Mai nói chung và phường Tân Mai, Tương Mai nói riêng ngày một phát triển đồng bộ, hiện đại.
Đáng chú ý, trong chương trình hành động, ứng cử viên Nguyễn Quang Hiếu khẳng định, nếu được cử tri hai phường tín nhiệm tiếp tục bầu làm đại biểu HĐND quận khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026, với trách nhiệm cá nhân sẽ mang hết tâm huyết, trách nhiệm, sức lực để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động HĐND quận hiệu quả; thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu trước Nhân dân, trước cử tri mà mình là người đại diện. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IV với 3 khâu đột phá.
Đồng thời, chỉ đạo tập trung nguồn lực để xây dựng phát triển hạ tầng trên địa bàn quận hiện đại, đồng bộ trong đó có các tuyến đường giao thông quan trọng như đường 2,5, đường Vĩnh Tuy - Yên Duyên, đường Tam Trinh, đường Trương Định...
Bên cạnh đó, tìm cách tháo gỡ việc cải tạo các khu chung cư cũ, cải tạo, xây dựng các cơ sở trường học, trụ sở các phường trên địa bàn quận. Ông cũng hứa sẽ tập trung chỉ đạo trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tạo nguồn thu ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính…
 Ứng cử viên Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri
Đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri hai phường Tương Mai và Tân Mai khẳng định các ứng cử viên đều có trình độ học vấn cao, hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của đại biểu HĐND quận. Các chương trình hành động đều thể hiện rõ tâm huyết, mong muốn, khát vọng cống hiến được phục vụ Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của TP nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng.
Cử tri tin tưởng, mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu sẽ bám sát chương trình hành động, thực hiện nghiêm những cam kết với cử tri; phát huy vai trò đại biểu Nhân dân, thường xuyên sâu sát, lắng nghe, nắm bắt và giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đem tiếng nói của cử tri đến diễn đàn HĐND quận.
Trong đó, cử tri Ngô Thành Tô (phường Tương Mai) mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ bám sát thực tiễn, thường xuyên tiếp xúc lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của dân, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, thực hiện đúng chương trình hành động của mình.
Cử tri Nguyễn Thị Kim Thu (phường Tân Mai) bày tỏ, cử tri hai phường rất mong muốn ứng cử viên Nguyễn Quang Hiếu tiếp tục tái cử HĐND quận để từ đó tiếp tục lãnh đạo toàn diện cho sự phát triển của quận Hoàng Mai. Đồng thời, sẽ tiếp tục chỉ đạo giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri cũng như tháo gỡ bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hệ thống thoát nước, xây dựng trụ sở các phường, hoàn thành dự án GPMB để xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân...
Thay mặt các ứng cử viên tiếp thu ý kiến góp ý của cử tri, ứng cử viên Nguyễn Quang Hiếu - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai khẳng định, dù được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND quận khóa IV hay không, các ứng cử viên vẫn sẽ giữ trọn lời hứa trong chương trình hành động để làm định hướng cho hoạt động trên cương vị công tác vì mục tiêu phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển của TP nói chung và quận Hoàng Mai nói riêng ngày càng văn minh, hiện đại.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần