Quận Hoàng Mai: Đảm bảo huấn luyện trên 85% quân số đạt khá, giỏi

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ngày 1/3, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 cho hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 46 đầu mối quân sự phường và lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận.

Các dân quận, tự vệ sẽ được huấn luyện để sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng quân sự địa phương. Ảnh TA
Các dân quận, tự vệ sẽ được huấn luyện để sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng quân sự địa phương. Ảnh TA

Tham gia Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 có Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai – đồng chí Nguyễn Minh Tâm, các đồng chí trong Ban Thường vụ, trưởng các phòng ban chuyên môn, chủ tịch các phường trên địa bàn và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, lực luợng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tiểu đoàn bộ đội địa phương.

Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai đã chủ động hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, đầu tư nâng cấp, làm mới mô hình, trang thiết bị huấn luyện, đồ dùng học tập. Hoàn chỉnh hệ thống thao trường, bãi tập, vật chất phục vụ cho năm huấn luyện mới đạt kết quả cao nhất.

Trong mùa huấn luyện năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai đã đổi mới toàn diện công tác huấn luyện theo hướng có trọng tâm, trọng điểm. Nắm chắc tình hình để bổ sung các nội dung, chương trình chuyên sâu cho các lực lượng tham gia. Tại thao trường, các dân quận, tự vệ sẽ được huấn luyện để sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị của lực lượng quân sự địa phương.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 46 đầu mối quân sự phường và lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã tham gia luyện tập. Ảnh TA
Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc 46 đầu mối quân sự phường và lực lượng tự vệ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã tham gia luyện tập. Ảnh TA

Thượng tá Lưu Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai khẳng định: “Năm 2023, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai tiếp tục tổ chức huấn luyện; trong đó lấy đào tạo, tập huấn, bồi duỡng cán bộ làm khâu then chốt; gắn giáo dục chính trị tư tuởng với huấn luyện thực hành phù hợp với nghệ thuật quân sự Việt Nam;  phấn đấu huấn luyện đảm bảo 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó lực luợng thường trực đạt 85% loại khá, giỏi”.

 Tại lễ ra quân huấn luyện, Hội đồng Thi đua khen thưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận Hoàng Mai đã tổ chức phát động thi đua “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao”, tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa đại diện các đơn vị tham gia. Diễn tập chỉ huy tham mưu, diễn tập chiến đấu trị an phấn đấu đạt giỏi; bảo đảm an toàn tuyệt đối về nguời và tài sản.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận nêu rõ, năm 2023, cấp ủy, chỉ huy các cấp và lực lượng vũ trang quận Hoàng Mau cần tập trung thực hiện kiểm tra công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành huấn luyện của từng đơn vị cơ sở, sau từng nội dung huấn luyện tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá kết quả kịp thời.