Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàng Mai đầu tư hơn 56 tỷ đồng cho 2 công trình văn hóa

Kinhtedothi - Sáng 16/11, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 - 25/11/2023) cho 2 công trình văn hóa trên địa bàn.

Trong 6 dự án gắn biển công trình cấp quận chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai có 4 công trình giáo dục, 2 công trình văn hóa-lịch sử. Trong đó dự án “Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Linh Đàm (phường Linh Đàm) có tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng.

Đình làng Linh Đàm thờ Thành hoàng Bảo Ninh Vương, sách Lĩnh Nam Chích Quái còn gọi là “thần chằm Lân Đàm”. Thần phả chép rằng gần chằm Lân Đàm (nay là hồ Linh Đàm), vào thời nhà Trần có danh nho Chu Văn An mở trường dạy học ở xã Cung Hoàng (nay là thôn Huỳnh Cung). Học trò theo thầy rất đông, một số người đã đỗ đại khoa như Phạm Sư Mạnh, Lê Quát...

Với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 3.055 m2, quận đã tiến hành quy hoạch toàn bộ hệ thống hạ tầng tổng thể, cảnh quan di tích trên cơ sở đất khoanh vùng bảo vệ di tích hiện có.

Đình - Miếu Định Công Thượng trước khi cải tạo. Ảnh: Nguyễn Công

Dự án “Công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình - Miếu Định Công Thượng” thuộc phường Định Công có mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 7.500 m2. 

Đình Định Công Thượng có từ thế kỷ XVII, thờ 2 tướng: Hoàng Công (con vua Hùng thứ 17) và Đoàn Thượng. Theo TS Nguyễn Chí Công, Đình làng Định Công Thượng cũ được xây dựng vào khoảng thế kỷ XVII trên một khoảnh đất ở ngay liền bên cạnh ngôi đền thờ Tam vị Tổ nghề kim hoàn.

Đình quay mặt về phía Tây Nam, nhìn ra một hồ nước nhỏ hình chữ nhật. Tam quan xây kiểu nghi môn tứ trụ, trước sân đình là một tấm bình phong lớn đắp cuốn thư. Bên hữu sân đình là một nhà giải vũ 3 gian. Trong vườn có nhiều cây cối lưu niên rợp bóng, là địa chỉ được nhiều du khách tìm đến.

Đây là dự án đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật cao, nên Ban Quản lý dự án đã chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1: Tu bổ đại đình; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống mối mọt cho đại đình. Giai đoạn 2: Tu bổ tổng thể di tích; tu bổ nghi môn; tu bổ đền thờ  tổ nghề kim hoàn; lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy và chống mối mọt cho công trình còn lại. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 2023.

Lễ gắn biển dự án “Công trình tu bổ, tôn tạo di tích Đình - Miếu Định Công Thượng” thuộc phường Định Công. Ảnh AT

Phát biểu tại các lễ gắn biển, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng khẳng định, việc chọn 2 công trình văn hóa-lịch sử để gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai (25/11/2003 – 25/11/2023) đã chứng minh rằng Đảng, chính quyền quận Hoàng Mai luôn luôn quan tâm đến đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Hai dự án vừa được cải tạo, nâng cấp sẽ góp phần tôn vinh các vị anh hùng dân tộc, các tổ nghề truyền thống của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai yêu cầu chính quyền địa phường có kế hoạch quản lý, gìn giữ để địa chỉ văn hóa nằm trong các chuỗi di tích của TP nói chung, của quận Hoàng Mai và của 2 phường Hoàng Liệt, Định Công phát huy được hết các giá trị của nó.

Lập quy hoạch chi tiết 7 ô đất để xây trường học tại quận Hoàng Mai

Lập quy hoạch chi tiết 7 ô đất để xây trường học tại quận Hoàng Mai

Chủ tịch UBND TP tham dự Lễ gắn biển 2 công trình tại quận Hoàng Mai

Chủ tịch UBND TP tham dự Lễ gắn biển 2 công trình tại quận Hoàng Mai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

10 Apr, 05:31 AM

Kinhtedothi - Với kho tàng di sản văn hóa đồ sộ và nhiều giá trị đặc sắc, những năm qua, huyện Gia Lâm đã không ngừng quan tâm đầu tư tôn tạo, phát triển các điểm du lịch, khai thác tiềm năng, thế mạnh của các di tích, lễ hội, làng nghề trên địa bàn.

“Điểm nghẽn” cần tháo gỡ tại Dự án cải tạo Quốc lộ 6

“Điểm nghẽn” cần tháo gỡ tại Dự án cải tạo Quốc lộ 6

09 Apr, 10:52 AM

Kintedothi- Di dời mồ mả, di chuyển đường ống nước sạch, có cơ chế đặc thù với người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất… đang là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ trong GPMB tại “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6” ở huyện Chương Mỹ.

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn: xử lý nghiêm, không để phát sinh vi phạm đất đai

Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn: xử lý nghiêm, không để phát sinh vi phạm đất đai

09 Apr, 10:49 AM

Kinhtedothi - Trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn Bùi Duy Cường đề nghị các các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, tuyệt đối không để vi phạm mới phát sinh hoặc lợi dụng tình hình sáp nhập để trục lợi bất hợp pháp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ