Quận Hoàng Mai: Đổi mới hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để phù hợp với tình mới, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo hơn.

Đổi mới hình thức sinh hoạt ngay từ cơ sở là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai. Ảnh TB
Đổi mới hình thức sinh hoạt ngay từ cơ sở là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàng Mai. Ảnh TB

Là địa phương có dân số đông, mật độ dân số lớn nên quận Hoàng Mai bị ảnh hưởng rất nặng nề của dịch bệnh. Vì vậy, Quận ủy Hoàng Mai đã sớm có chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn TNCS của quận cần sớm chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống, sức khỏe người dân.

Gian hàng lưu động 0 đồng của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai. Ảnh TB
Gian hàng lưu động 0 đồng của Liên đoàn Lao động quận Hoàng Mai. Ảnh TB

Dấu ấn các hoạt động

Từ đầu năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàng Mai đã hỗ trợ các hộ khó khăn 144 triệu đồng; trích từ quỹ “Phòng, chống dịch Covid-19” hỗ trợ đội ngũ y tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 số tiền 348 triệu đồng. Trong khi đó, Liên đoàn Lao động quận đã đi thăm, tặng quà cho người lao động, đoàn viên công đoàn hơn 600 triệu đồng.

Đối với Hội Cựu chiến binh quận cùng với việc tổ chức tốt đại hội tại 14/10 hội cựu chiến binh cơ sở, “những người lính già” đã thăm hỏi hội viên với 696 suất quà, trị giá 237 triệu đồng. Các cựu chiến binh Hoàng Mai đã động viên, khích lệ con cháu lên đường nhập ngũ, tặng các tân binh số quà trị giá 36,5 triệu đồng. Hình ảnh những người lính già tóc bạc phơ có mặt từ sáng sớm tiễn con cháu lên đường nhập ngũ đã làm xúc động nhiều người tham dự.

Đoàn viên thanh niên Hoàng Mai tích cực tham gia hỗ trợ các em học sinh phòng, chống Covid-19. Ảnh TN
Đoàn viên thanh niên Hoàng Mai tích cực tham gia hỗ trợ các em học sinh phòng, chống Covid-19. Ảnh TN

Tháng 3 sôi nổi

Trong khi đó, chị em phụ nữ các cấp quận Hoàng Mai đã chủ trì chương trình “Tết ấm yêu thương” tặng 274 suất quà, trị giá 137 triệu đồng. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên có 426 chị em đăng ký trở thành hội viên, thành lập được 2 chi hội phụ nữ mới.

Các chương trình hoạt động kỷ niệm 8/3 như “Tuần lễ áo dài”, “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng con” đã mang lại hiệu quả thiết thực, được người dân ghi nhận. Đến giờ, các chương trình bảo vệ môi trường như “Biến rác thải thành tiền”, “Chống rác thải nhựa” ngoài việc thu được 10,4 triệu đồng còn tuyên truyền ý thức của cộng đồng.

Những hình ảnh đẹp mà chúng ta có thể bắt gặp tại các địa phương trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh HM
Những hình ảnh đẹp mà chúng ta có thể bắt gặp tại các địa phương trên địa bàn quận Hoàng Mai. Ảnh HM

Trong tháng 3, thanh niên Hoàng Mai có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn và đại hội Đoàn cơ sở. Có thể kể đến Đội tình nguyện ATM oxy, nhập liệu F0, hỗ trợ, tư vấn điều trị F0 tại nhà; tổ chức thành công Ngày hội Hiến máu tình nguyện với 150 đơn vị máu, trao tặng 60 xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; hưởng ứng ''Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ''.

Chính việc chủ động, sáng tạo trong triển khai các mô hình hoạt động đã tạo động lực cho hội viên, thành viên của Mặt trận Tổ quốc, thiết thực và không chồng chéo lên nhau. Trong thời gian tới Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều hoạt động hơn nữa trong việc chung tay phục hồi kinh tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần