Quận Hoàng Mai: Động viên, thăm hỏi chiến sĩ phòng cháy chữa cháy bị bỏng

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/8, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại địa chỉ 18 BT2 Pháp Vân, quận Hoàng Mai. Trong quá trình chữa cháy, hạ sĩ Trần Tiến Đại đã bị bỏng, đại diện Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã tổ chức thăm hỏi, động viên.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng (áo trắng) thăm hỏi, động viên hạ sĩ Trần Tiến Đại. Ảnh HM.
Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng (áo trắng) thăm hỏi, động viên hạ sĩ Trần Tiến Đại. Ảnh HM.

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra tại biệt thự 18BT2 Pháp Vân - Tứ Hiệp do ông Trương Minh Chính làm chủ hộ. Biệt thự 3 tầng, mỗi sàn 90m2, được sử dụng làm nhà ở và để thiết bị đường ống nhựa phục vụ sản xuất nông nghiệp, diện tích khuôn viên khoảng 300m2.

Sau gần 2 giờ vật lộn với lửa, đám cháy đã được khống chế. Trong quá trình chữa cháy, hạ sĩ Trần Tiến Đạt (sinh năm 2001, chiến sĩ nghĩa vụ Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 5) đã bị bỏng 2 cánh tay và chân phải. Ngay lập tức, các đồng đội đã đưa anh vào Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác để điều trị. Theo thông tin ban đầu, hiện nay sức khỏe của hạ sĩ Trần Tiến Đạt đã ổn định.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng đã dẫn đầu đoàn công tác của Quận ủy, UBND quận cùng đại diện Công an quận Hoàng Mai, các tổ chức đoàn thể đến Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác thăm hỏi, động viên hạ sĩ Trần Tiến Đạt.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh đã thay mặt Nhân dân địa phương cám ơn lực lượng cán bộ, chiến sĩ PCCC và cá nhân hạ sĩ Trần Tiến Đạt không quản ngại nguy hiểm có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy, giảm thiểu thiệt hại của vụ hỏa hoạn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần