Quận Hoàng Mai - đưa công tác dân vận vào bầu cử

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 22/4, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức tọa đàm “Công tác dân vận trong cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”.

tọa đàm “Công tác dân vận trong cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”
Tọa đàm “Công tác dân vận trong cuộc bầu cử đại biểu (ĐB) Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021”.
Với 12 tham luận cho thấy, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể ở Hoàng Mai đã nghiêm túc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND; kế hoạch bầu cử của TP, tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với công tác “dân vận” phố biến, hướng dẫn công tác bầu cử, Luật Bầu cử đến khu dân cư, tổ dân phố…, Kết quả, hoàn thành tốt công tác Hiệp thương lần Ba trên địa bàn, bảo đảm đúng quy trình, quy định, tạo niềm tin phấn khởi trong Nhân dân.

Đánh giá cao các ý kiến tham luận, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và các ban, ngành của quận, tiếp tục phối hợp, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công. 

Trong đó, các đơn vị cần tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, rà soát, đánh giá các địa điểm, khu vực bỏ phiếu; Thống nhất maket trang trí phòng bỏ phiếu, bảo đảm trang trọng, đúng quy định, tạo thuận lợi cho cử tri bỏ phiếu; Tiếp tục rà soát danh sách cử tri, nếu có khiếu nại của công dân cần kịp thời khắc phục…

Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ứng cử viên ĐB Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, qua đó để cử tri có điều kiện lựa chọn những người xứng đáng vào cơ quan dân cử, bảo đảm bầu đúng, bầu đủ số lượng ĐB Quốc hội và HĐND các cấp. Đồng thời tổ chức cao điểm công tác tuyên truyền cổ động từ nay đến ngày bầu cử (22/5) và khi bầu cử thành công, tạo khí thế thi đua sôi nổi gắn với việc hoàn thành  các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần