Quận Hoàng Mai: Gắn biển công trình cấp thành phố trường THCS Tân Mai

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/10, Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Lễ gắn biển công trình cấp thành phố Trường THCS Tân Mai (tại số 147 phố Tân Mai, phường Tân Mai). Đây là công trình duy nhất trên địa bàn TP Hà Nội được gắn biển chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021).

Trường THCS Tân Mai được thành lập từ năm 1961, qua nhiều năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song thầy trò vẫn đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, thi đua dạy tốt, học tốt, duy trì nền nếp dạy và học, đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT.
 Lãnh đạo quận Hoàng Mai dự lễ gắn biển công trình trường THCS Tân Mai.
Ngày 25/10/2018, UBND quận Hoàng Mai phê duyệt dự án Xây dựng trường THCS Tân Mai. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 5.803,6 m2, xây mới 2 khối nhà học 5 tầng; 1 khối nhà hiệu bộ, lớp học, phục vụ học tập 6 tầng (tổng số 45 phòng học); 1 khối nhà đa năng, bếp, nhà ăn đáp ứng theo tiêu chuẩn. Các công trình phụ trợ bao gồm: Nhà bảo vệ, tiếp khách, trạm bơm, bể nước sinh hoạt, nước phòng cháy chữa cháy và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác đồng bộ theo tiêu chuẩn.
Theo Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai Giang Chí Trung, dự án có tổng mức đầu tư là 164.695.107.000 đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2018-2022. Công trình hoàn thành vào ngày 17/5/2021 (sớm hơn so với tiến độ 50 ngày), tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập của nhà trường.
Các đại biểu tham dự lễ gắn biển công trình duy nhất trên địa bàn TP Hà Nội được gắn biển chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2021).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, việc đầu tư xây dựng trường Trung học cơ sở Tân Mai nhằm đáp ứng quy mô cần thiết, cơ sở vật chất tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển giáo dục của thành phố Hà Nội cũng như cả nước. Trường THCS Tân Mai thiết lập kiến trúc hiện đại, đồng thời tạo ra nét hài hòa phù hợp với chức năng dạy và học góp phần vào bộ mặt kiến trúc chung cho phường Tân Mai ngày càng văn minh, hiện đại. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được nguyện vọng của chính quyền địa phương, của cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường và tạo sự phấn khởi, tin tưởng cho cha mẹ học sinh và Nhân dân trên địa bàn.
Tại đây, lãnh đạo quận Hoàng Mai biểu dương Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và các đơn vị liên quan đã phối hợp trong công tác thi công, xây dựng trường THCS Tân Mai bảo đảm tiến độ, chất lượng, đồng thời đề nghị tập thể ban giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị mới được đầu tư, tập trung đổi mới phương pháp dạy và học để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần