Quận Hoàng Mai: Gắn biển công trình trường tiểu học Thanh Trì chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 9/10, quận Hoàng Mai đã tổ chức Lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với dự án trường Tiểu học Thanh Trì. Dự buổi lễ có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ gắn biển công trình.
Dự án trường Tiểu học Thanh Trì được xây dựng trên diện tích hơn 17.000m2 theo tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia với tổng mức đầu tư hơn 109 tỷ đồng. Công trình được khởi công vào tháng 9/2019 và hoàn thành ngày 1/9/2020.
Sau một năm thi công, các hạng mục được thực hiện vượt tiến độ một tháng, đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt, tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Các đại biểu tham quan khu vực bếp nấu ăn của nhà trường.
Trường Tiểu học Thanh Trì có quy mô xây mới khối nhà cao 1 - 4 tầng với khoảng 30 phòng học và các phòng chức năng cùng các công trình phụ trợ, được thiết kế đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập. Đồng thời công trình cũng góp phần làm đẹp cảnh quan, kiến trúc khu vực của phường Thanh Trì. Công trình hoàn thành đã đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, của cha mẹ học sinh và Nhân dân trên địa bàn phường Thanh Trì.
Trường Tiểu học Thanh Trì được xây mới khang trang, hiện đại.
Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm khẳng định, công trình trường Tiểu học Thanh Trì là một trong những công trình tiêu biểu của quận Hoàng Mai chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai biểu dương Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các phòng, ban, nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, UBND phường Thanh Trì và các đơn vị liên quan đã phối hợp trong thi công, xây dựng trường đảm bảo tiến độ, chất lượng.
Đồng thời, lãnh đạo quận đề nghị tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường trong quá trình quản lý, sử dụng công trình, phát huy tối đa hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị mới được đầu tư; tập trung đổi mới phương pháp dạy - học để đạt nhiều thành tích hơn nữa trong những năm học tiếp theo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần