Quận Hoàng Mai: Giành lại vỉa hè cho người đi bộ

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quận ủy Hoàng Mai vừa ban hành Chỉ thị số 27-CT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn. Theo đó, quận Hoàng Mai quyết tâm ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ.

Quận Hoàng Mai ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh AT
Quận Hoàng Mai ra quân giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Ảnh AT

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết: Ban Chỉ đạo 197 quận đã lên kế hoạch tổng kiểm tra, đôn đốc, xử lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự đô thị (TTĐT), trật tự công cộng, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.

"Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị. Quận Hoàng Mai tập trung quyết liệt các giải pháp đồng bộ, quyết tâm giành lại vỉa hè cho người đi bộ” - ông Đỗ Thanh Tùng khẳng định.

Theo kế hoạch, UBND - Ban Chỉ đạo 197 của 14 phường tổ chức ra quân đồng loạt để tuyên tuyên truyền, xử lý vi phạm về trật tự ATGT, TTĐT, trật tự công cộng. 

Bóc, xóa các tờ quảng cáo bên đường phố. Ảnh AT
Bóc, xóa các tờ quảng cáo bên đường phố. Ảnh AT

Kế hoạch được triển khai thành 3 bước. Bước 1, Đảng ủy các phường ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị. Giao nhiệm vụ phụ trách cụ thể cho từng thành viên trong Ban Thường vụ, triển khai tuyên truyền, hướng dẫn ký cam kết tới 100% hộ kinh doanh buôn bán các cửa hàng trên địa bàn các phường.

Các phường tổ chức đoàn xe tuyên truyền về trật tự ATGT, TTĐT tại các tuyến phố chính trên địa bàn và tổ chức phát thanh tuyên truyền lưu động tại các tổ dân phố.

Tiếp đến, các phường lập các đoàn công tác kiểm tra, xử lý vi phạm. Cuối cùng là các địa phương tiến hành công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo rao vặt, kẻ vạch vỉa hè dành cho người đi bộ.

Sáng 20/3, tổ tuần tra Ban Chỉ đạo 197 phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đã ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo sai quy định tại các tuyến đường 2,5, Trương Định, Tân Mai, bờ sông Sét, Nguyễn Chính, ngõ 240, ngõ 238 Tân Mai.

Chủ tịch UBND phường Tân Mai Vũ Hùng Quân cho biết: “Chấp hành chỉ đạo của quận, chúng tôi đã tuyên truyền và ký cam kết hơn 700 hộ kinh doanh trên địa bàn. Mấy ngày qua, phường ra quân ráo riết xử lý hơn 70 hộ vẫn cố tình vi phạm, số tiền xử phạt lên tới trên 10 triệu đồng”.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Mai Triệu Hải Vân cũng khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm giành lại vỉa hè, phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ” trên nguyên tắc “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, nhằm chấn chỉnh tình trạng vi phạm vỉa hè, lòng đường, lập lại kỷ cương, trật tự đô thị trên địa bàn.

Đoàn phường Thanh Trì ra quân dọn dẹp vệ sinh. Ảnh TA
Đoàn phường Thanh Trì ra quân dọn dẹp vệ sinh. Ảnh TA

Trong khi đó, Đoàn Thanh niên phường Thanh Trì phối hợp với Đoàn Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh, Đoàn Trường Trung cấp Du lịch Hoa Sữa và lực lượng dân quân phường ra quân xử lý thu gom rác, chặt cây dại trên diện tích đất để hoang hóa khoảng hơn 4.000m2 để xây dựng sân chơi.

Đảng ủy phường Thanh Trì đã chỉ đạo Đoàn phường xung kích đi đầu trong các hoạt động xã hội, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia dọn vệ sinh môi trường, phân loại rác thải, góp phần làm môi trường xanh, sạch.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần