Quận Hoàng Mai: Gỡ phong tỏa 250 hộ dân chung cư, một số cửa hàng kinh doanh trên phố Lĩnh Nam

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/7, UBND quận Hoàng Mai đã có quyết định về việc thiết lập vùng cách ly y tế đối với tầng 22, tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động. Như vậy, tòa N03 chung cư 87 Lĩnh Nam và một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam đã chính thức được gỡ phong tỏa.

Chốt phong tỏa tạm thời tại chân tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam đã được gỡ bỏ.
Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận Hoàng Mai cho biết, ngày 18/7, khi có thông tin về 2 bệnh nhân mắc Covid-19 sinh sống tại phòng 2203, tầng 22, tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam, UBND quận Hoàng Mai đã chỉ đạo UBND phường Mai Động tiến hành phong tỏa tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam và một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam để khoanh vùng điều tra dịch tễ, truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan.
Hôm nay (19/7), kết quả xét nghiệm của toàn bộ 65 trường hợp liên quan đến hai ca mắc Covid-19 này đều âm tính. Do đó, UBND quận Hoàng Mai ra quyết định chỉ thiết lập vùng cách ly y tế tại tầng 22, tòa nhà N03, chung cư 87 Lĩnh Nam kể từ ngày 16 - 30/7, không còn phong tỏa tạm thời cả tòa N03 và các số nhà 77, 79, 81, 93, 95 đường Lĩnh Nam như trước. UBND quận Hoàng Mai giao UBND phường Mai Động xây dựng phương án cách ly cụ thể, tổ chức thực hiện cách ly y tế, xử lý rác thải y tế đảm bảo an toàn đúng quy định.
Một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam cũng đã được gỡ hàng rào phong tỏa.
Bí thư Đảng ủy phường Mai Động Đặng Thị Thanh Bình thông tin, sau khi gỡ phong tỏa, chính quyền vẫn tiếp tục đề nghị Ban quản lý khu chung cư, tổ Covid-19 cộng đồng, các hộ dân sinh sống tại tầng 22 tòa N03 và người dân, nhân viên bán hàng tại một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam tiếp tục thực hiện các biện pháp tự giám sát và phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
Tòa nhà N03 chung cư 87 đường Lĩnh Nam có 27 tầng, 250 căn, 910 người. Riêng tầng 22 có 10 căn, 30 người.