Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quận Hoàng Mai, khai mạc Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh

Kinhtedothi- Ngày 13/2/2024 (mùng 4 Tết) quận Hoàng Mai đã khai mạc Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam). Ngay buổi đầu tiên đã thu hút hàng trăm người xem, tạo bầu không khí sôi nổi, vui vẻ ngày xuân.

Từ ngày 13 - 15/02/2024 (Tức mùng 4 đến mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn) Lễ hội vật cầu tại sân Đình Thuý Lĩnh, phường Lĩnh Nam chính thức diễn ra. Tham dự khai mạc có lãnh đạo quận Hoàng Mai và hàng trăm người dân địa phương.

Hàng trăm người dân đã tham gia lễ hội. Ảnh TA

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054 - 1072). Khi đó, thái tử Linh Lang, con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông, thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Hằng năm, lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được địa phương tổ chức tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương và cũng là dịp để người dân Lĩnh Nam thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tại đây còn lưu truyền câu ca “Ai về Thúy Lĩnh mà xem/Làng tôi mở hội tháng Giêng vật cầu”.

Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh mỗi đội có 2 người chơi chính, mỗi trận đấu kéo dài 40 phút. Sau khi 2 bảng thi đấu sẽ chọn ra 2 đội có điểm cao nhất ở mỗi bảng để vào thi đấu trận chung kết. Luật chơi rất đơn giản, đội chơi cố đưa được quả cầu son làm bằng gỗ mít về lỗ của đội mình trong sự cản phá quyết liệt của các thành viên đội bạn.

Lễ hội năm nay được sự chỉ đạo chặt chẽ từ khâu tổ chức, điều hành, tập luyện, truyền thông. Ảnh TA

Đội nào nhiều lần đưa được cầu về lỗ của mình hơn sẽ giành chiến thắng. Cơ cấu sẽ có 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng, 2 giải Nhì mỗi giải trị giá 4 triệu đồng và 5 giải Ba mỗi giải trị giá 2 triệu đồng. Ngoài nguồn kinh phí từ UBND quận, UBND phường, Ban Tổ chức còn huy đồng được nguồn vận động xã hội hóa trong nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Lễ hội năm nay được sự chỉ đạo chặt chẽ từ khâu tổ chức, điều hành, tập luyện, truyền thông, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao quận và UBND phường Lĩnh Nam. Chính quyền địa phương đã sớm họp dân, thống nhất trong nhân dân, bầu Ban Tổ chức lễ hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể, từng thành viên, đảm bảo điều hành lễ hội hiệu quả, trang trọng phần lễ, vui tươi phần hội. Các Tổ dân phố mình đều lựa chọn cử từ 10 đến 12 người ở các độ tuổi: thanh niên, thiếu niên, trung niên tham gia luyện tập để góp mặt vào ngày hội đầu năm của địa phương.

 

Agribank tặng quà 400 hộ nghèo quận Hoàng Mai

Agribank tặng quà 400 hộ nghèo quận Hoàng Mai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

Đưa nông nghiệp Thủ đô “cất cánh”

07 Apr, 12:29 PM

Kinhtedothi - Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong giai đoạn 2026 - 2030. Để đạt được mục tiêu trên, lĩnh vực nông nghiệp cần bảo đảm mức tăng trưởng liên tục trên 3%. Điều này đòi hỏi ngành nông nghiệp cần đẩy mạnh phát triển các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ.

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

Cầu Giấy: xây dựng mới 11 trường học trong giai đoạn 2021 – 2025

07 Apr, 11:06 AM

Kinhtedothi - Thực hiện Chương trình 04-Ctr/QU của Quận uỷ Cầu Giấy khoá VI, nhiệm kỳ 2021 – 2025, về “Phát triển văn hoá – xã hội; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, 11 trường học đã được quận Cầu Giấy triển khai xây dựng, nâng tổng số trường học trên địa bàn lên con số 103.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ