Quận Hoàng Mai khen thưởng gần 4.000 tập thể, cá nhân

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 3/3, quận Hoàng Mai đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2022 và triển khai công tác năm 2023. Tới dự có Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Nguyễn Công Bằng.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai-đồng chí Nguyễn Quang Hiếu tặng Cờ thi đua của Thành phố cho phường Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng.
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai-đồng chí Nguyễn Quang Hiếu tặng Cờ thi đua của Thành phố cho phường Hoàng Liệt, Vĩnh Hưng.

Năm 2022, Hoàng Mai là một trong những quận, huyện bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, tuy nhiên vượt qua những khó khăn, quận Hoàng Mai đã hoàn thành 19/19 chỉ tiêu TP giao, trong đó có 11 chỉ tiêu vượt mức kế hoạch được giao.

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022. Ảnh AT
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm trao tặng danh hiệu thi đua cho các tập thể, cá nhân xuất sắc năm 2022. Ảnh AT

Một trong những giải pháp quan trọng mà Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai áp dụng để có được thành tích trên là chú trọng đến việc phát động phong trào thi đua yêu nước, xem đây là động lực để Đảng bộ, chính quyền, người dân thực hiện các mục tiêu trong năm. Theo đó, Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã bám sát các phong trào thi đua do Trung ương, TP phát động như “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”…

Từ các phong trào thi đua yêu nước, các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã hội địa phương đã sáng tạo ra những mô hình phù hợp với thực tế của quận Hoàng Mai. Nổi bật là phong trào “Yêu môi trường” của Hội Liên hiệp phụ nữ quận, “Thanh niên lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên quận… Thông qua hoạt động đã tìm ra 34 tấm gương Người tốt, việc tốt đề nghị TP khen thưởng. Quận Hoàng Mai đã phát động sâu rộng cuộc thi viết về những tấm gương điển hình với hơn 300 bài dự thi có chất lượng được ghi nhận và đánh giá cao.

Trong năm, Hội đồng Thi đua- khen thưởng quận Hoàng Mai và các cụm thi đua đã làm việc bài bản, chuyên nghiệp, có sơ kết, tổng kết và đánh giá các mặt hoạt động, tạo sức lan tỏa và có tác dụng thiết thực. Công tác thi đua khen thưởng đúng quy định, công khai, kịp thời và luôn hướng về cơ sở, các cá nhân, tập thể trực tiếp tham gia vào các hoạt động, không có khiếu nại.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao các danh hiệu thi đua năm 2022.
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Phong trao các danh hiệu thi đua năm 2022.

Tại buổi lễ, Hội đồng Thi đua- khen thưởng quận Hoàng Mai đã tuyên dương và trao thưởng các danh hiệu thi đua của TP và quận. Điển hình là phường Vĩnh Hưng, địa phương đã giải quyết hộ nghèo đạt 300%, giải quyết việc làm đạt 145% chỉ tiêu, tỷ lệ bao phủ BHXH vượt chỉ tiêu, số dư vay NHCSXH duy trì ở mức cao (trên 34 tỷ đồng) và không có nợ xấu, các chỉ tiêu về dân số, trẻ em, gia đình, tổ dân phố văn hóa đạt và vượt chỉ tiêu được báo cáo điển hình tại hội nghị.

Trong năm 2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì, 2 tập thể và 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ, 6 tập thể được nhận Cờ Thi đua của TP.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị
Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu nhấn mạnh: “Năm 2023, Đảng bộ, Nhân dân quận Hoàng Mai đang sẽ cố gắng vượt qua các thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị mà Thành phố giao”.

 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần